Ngày 7.7, tại Đắk Lắk đã diễn ra buổi tập huấn đầu tiên cho bà con nông dân nghèo trồng cà phê, tiếp nối các cam kết trong chương trình Hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột được ký kết vào tháng 3.2017 giữa Vinacafé Biên Hòa, Phân bón Bình Điền và chính quyền tỉnh Đắk Lắk.

Viên gạch đầu tiên trên hành trình hỗ trợ người nông dân trồng cà phê Buôn Ma Thuột

10/07/2017, 09:43

Ngày 7.7, tại Đắk Lắk đã diễn ra buổi tập huấn đầu tiên cho bà con nông dân nghèo trồng cà phê, tiếp nối các cam kết trong chương trình Hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột được ký kết vào tháng 3.2017 giữa Vinacafé Biên Hòa, Phân bón Bình Điền và chính quyền tỉnh Đắk Lắk.

Buổi tập huấn kiến thức và hoạt động trao tặng giống cà phê chất lượng cao nhằm giúp nông dân nghèo biết phương pháp tái canh cà phê già cỗi, cải tạo vườn cà phê cho năng suất thấp, từ đó giúp bà con thoát nghèo và góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Buôn Ma Thuột. Đây cũng là mong ước của Vinacafé Biên Hòa và Phân bón Bình Điền – 2 công ty hàng đầu Việt Nam trong chuỗi giá trị ngành cà phê.

PV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Viên gạch đầu tiên trên hành trình hỗ trợ người nông dân trồng cà phê Buôn Ma Thuột