Chưa đầy 1 tháng nữa, AFF Suzuki Cup - giải đấu quan trọng bậc nhất Đông Nam Á sẽ diễn ra. Ngay từ lúc này, đội tuyển Việt Nam cũng như các nước trong khu vực vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm này.

Việt Nam 1 lần đăng quang, 9 lần vào bán kết và những điều có thể bạn chưa biết về AFF Suzuki Cup

Hoàng Lưu | 15/10/2018, 08:01

Chưa đầy 1 tháng nữa, AFF Suzuki Cup - giải đấu quan trọng bậc nhất Đông Nam Á sẽ diễn ra. Ngay từ lúc này, đội tuyển Việt Nam cũng như các nước trong khu vực vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm này.

Trước khi cuộc tranh tài AFF Cup 2018 bắt đầu, hãy cùngđiểm lại những thống kê đáng chú ý nhất mà có thể bạn chưa biết về AFF Suzuki Cup trước khi giải đấu chính thức khai màn vào ngày 8 tháng 11 tới.

7. Cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại giải đấu:K. Sanbagaraman (Malaysia)

AFF Cup bắt đầu diễn ra từ năm 1996. Và Sanbagaraman của Malaysia chính là người ghi bàn thắng đầu tiên cho giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á này. Đó là pha lập công ở phút 75 vào lưới đội chủ nhà Singapore. Trận đấu ngày hôm đó kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

6. Giải đấu duy nhất luôn có bàn thắng trong mỗi trận: 1996

Khá bất ngờ khi giải đấu đầu tiên được tổ chức lại là lần duy nhất mà các trận đấu đều có cầu thủ lập công. Trong giải đấu năm đó, không có trận đấu nào khán giả phải ngồi qua phút 75 để chứng kiến một bàn thắng.Trận hòa không bàn thắng đầu tiên diễn ra vào năm 1998 tại vòng bảng giữa Malaysia và Lào được tổ chức tại Hà Nội. Năm 2007 là giải đấu "tệ nhất" với 4 trận "hạn hán" bàn thắng.

5. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tính trong một trận đấu: Noh Alam Shah (Singapore)

Năm 1997, Shah đã ghi tên mình vào lịch sử giải đấu với 7 bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Lào và có tổng cộng 10 bàn cả giải. Điều đặc biệt là giải đấu năm đó không có một đội tuyển nào ngoài Singapore vượt qua được thành tích ghi bàn của cá nhân Shah.

4. HLV vô địch nhiều nhất: Raddy Avramovic (đội tuyển Singapore)

HLV người Serbia đang nắm giữ kỷ lục 3 lần vô địch cùng đảo quốc sư tử vào các năm 2004, 2007 và 2012. Xếp ở vị trí thứ 2 là HLV Peter Withe và Kiatisuk Senamuang khi cùng cócú đúp đăng quang cùng Thái Lan.

3. Đội tuyển vô địch nhiều nhất: Thái Lan (5 lần)

Trong lịch sử 11 lần tổ chức, Thái Lan là đội tuyển đăng quang nhiều nhất với 5 lần vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và mới đây là 2016.

Trong 11 lần được tổ chức, Thái Lan là đội đăng quang nhiều nhất với 5 lần vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và mới đây là 2016. Ngoài ra, "Voi chiến" cũng là đội có số lần lọt vào chung kết nhiều nhất (8 lần).

2. Đội tuyển lọt vào bán kết nhiều nhất: Thái Lan và Việt Nam (9 lần)

Cùng với Thái Lan, Việt Nam chúng ta lại là đội có nhiều lần lọt vào bán kết nhất với 9 lần. Tuy nhiên, trái ngược với nước bạn, đội tuyển chúng ta đã để thua tới 6 lần và là đội bỏ lỡ nhiều nhất cơ hội để được chơi ở trận đấu cuối cùng. Tính ra, Việt Nam cũng mới chỉ có 1 lần đăng quang vào năm 2008.

1. Đội tuyển thua ở chung kết nhiều nhất: Indonesia (5 lần)

Indonesia mới là đội bóng thất bại nhiều nhất ở chung kết khi đã có tới 5 lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường vào các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016, trong đó có 3 lần để thua trước người Thái. Bên cạnh đó, Indonesia cũng là đội tuyển chưa từng một lần vô địch giải đấu dù đã 8 lần lọt vào danh sách 4 đội mạnh nhất.

Hoàng Lưu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam 1 lần đăng quang, 9 lần vào bán kết và những điều có thể bạn chưa biết về AFF Suzuki Cup