Tuyển U.19 Việt Nam sẽ bước vào cuộc thử lửa cuối cùng trước khi bắt đầu chiến dịch VCK U.19 châu Á 2018. Nhằm ra soát lực lượng, HLV Hoàng Anh Tuấn cho các học trò đối đầu U.19 Trung Quốc.

U.19 Việt Nam đụng độ Trung Quốc trước khi bước vào VCK U.19 châu Á

Anh Đoàn | 14/10/2018, 10:30

Tuyển U.19 Việt Nam sẽ bước vào cuộc thử lửa cuối cùng trước khi bắt đầu chiến dịch VCK U.19 châu Á 2018. Nhằm ra soát lực lượng, HLV Hoàng Anh Tuấn cho các học trò đối đầu U.19 Trung Quốc.

Như tin đã đưa, để chuẩn bị cho đấu trường châu lục, tuyển U.19 Việt Nam đã di chuyển sang Indonesia từ ngày 11.10. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có quỹ thời gian 1 tuần để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân gặp U.19 Jordan tại bảng C vào ngày 19.10.

Trong những buổi đầu tại Indonesia, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp chút trở ngại khi phải di chuyển tập luyện tại một địa điểm khá xa khách sạn với chất lượng mặt sân không tốt.

Đây cũng điều bất khả kháng bởi sân tập dành cho đội tạm ngừng hoạt động để tập trung chuẩn bị cho bế mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games 2018) do Indonesia đăng cai tổ chức.

Sáng ngày hôm nay, đội đã được phía bạn hỗ trợ bố trí tập luyện tại sân ACB Field gần khách sạn. Đây cũng là sân tập của ĐTQG Indonesia nên chất lượng hoàn toàn đảm bảo cho các giáo án của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn.

Chiều nay, 14.10 U.19 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U.19 Trung Quốc nhằm rà soát, đánh giá lần cuối về lực lượng trước khi chốt danh sách chính thức thi đấu VCK U.19 châu Á 2018. Trận đấu trên sẽ được diễn ra trên sân Wibawa Mukti, Indonesia vào lúc 16h00.

Cũng trong ngày hôm nay, nhóm 4 cầu thủ của Hà Nội B vừa kết thúc trận play-off mùa giải 2018 với CLB Nam Định gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú và Trần Văn Công sẽ có mặt tại Indonesia để gia nhập ĐT U.19 Việt Nam.

Tuy nhiên, chắc chắn bốn gương mặt này sẽ không thể ra sân ở trận đấu với Trung Quốc. Vì thế, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn sẽ phải sử dụng bộ khung đã có sẵn.

Anh Đoàn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U.19 Việt Nam đụng độ Trung Quốc trước khi bước vào VCK U.19 châu Á