Bàn thắng duy nhất của Mạnh Dũng ở phút 64 đã giúp ĐT U19 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U.19 Trung Quốc trong trận giao hữu trước thềm VCK U.19 châu Á 2018, diễn ra chiều nay (14.10) trên SVĐ Wibawa Mukti, Indonesia.

Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0 trước thềm VCK U.19 châu Á 2018

tuong anh | 14/10/2018, 18:00

Bàn thắng duy nhất của Mạnh Dũng ở phút 64 đã giúp ĐT U19 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U.19 Trung Quốc trong trận giao hữu trước thềm VCK U.19 châu Á 2018, diễn ra chiều nay (14.10) trên SVĐ Wibawa Mukti, Indonesia.

Đây là trận đấu mang tính “tổng duyệt” đối với U.19 Việt Nam và U.19 Trung Quốc trước khi chính thức bước vào những thử thách tại VCK U.19 châu Á 2018. Chính vì vậy, HLV trưởng cả hai đội đều tận dụng tối đa cơ hội này để kiểm tra, đánh giá lực lượng, lối chơi.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận cân bằng, không đội nào thực sự chiếm được ưu thế. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân với các pha tranh chấp của tuyến tiền vệ. Các chân sút của U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành của nhau.

Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra cởi mở và hấp dẫn hơn với những nỗ lực dâng cao tấn công của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đến phút 64, Nhâm Mạnh Dũng đã phá vỡ thế quân bình bằng pha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Trong thời gian còn lại, U19 Việt Nam thi đấu tập trung, hỗ trợ bọc lót cho nhau khá tốt và bảo vệ tỷ số cho đến phút cuối cùng.

Thắng trận trước một đối thủ được đánh giá cao như U.19 Trung Quốc dù chỉ trong một trận đấu mang tính giao hữu, thử nghiệm, nhưng chắc chắn cũng sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho U.19 Việt Nam trước khi bước vào cuộc đua tại VCK U.19 châu Á 2018.

Cho đến thời điểm này, về cơ bản U.19 Việt Nam hoàn toàn có đủ sự tự tin về sự chuẩn bị của mình để đối diện với những đối thủ tại bảng C gồm Hàn Quốc, Australia và Jordan. Tuy nhiên, như chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn, không chỉ riêng U19 Việt Nam mà các đội bóng khác cũng gặp phải khó khăn chung là tính thiếu ổn định của các cầu thủ trẻ. Có trận chơi rất hay nhưng có trận lại không đạt được yêu cầu. “BHL sẽ cố gắng tìm cách duy trì phong độ tốt cho các cầu thủ và luôn xác định mỗi trận đấu tại vòng bảng đều là một trận chung kết”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Cũng trong chiều nay, nhóm 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội B gồm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ biên Lê Văn Xuân, tiền vệ Trần Văn Công và tiền đạo Lê Xuân Tú đã hội quân cùng U.19 Việt Nam tại Indonesia. Trong quỹ thời gian 4 ngày còn lại, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá trước khi đưa ra quyết định chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ tại cuộc họp kỹ thuật ngày 18.10 tới.

Anh Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0 trước thềm VCK U.19 châu Á 2018