Chiều 21.4, tại buổi tiếp ông Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, Hong Kong (Trung Quốc), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tới sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài

Trí Lâm | 22/04/2016, 07:02

Chiều 21.4, tại buổi tiếp ông Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, Hong Kong (Trung Quốc), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tới sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động đầu tư có hiệu quả của tập đoàn vào Việt Nam trong những năm qua. Đặc biệt, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn cũng dành sự quan tâm đối với các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, góp phần vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập đoàn tăng cường hơn nữa các chương trình, dự án đầu tư vào Việt Nam,coi Việt Nam là điểm quan trọng hàng đầu để mở rộng đầu tư.

Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah Jonathan Choi bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc tạo điều kiện thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa Tập đoàn với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam.

Lãnh đạo Tập đoàn Sunwah khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đầu tư với Việt Nam trên những lĩnh vực mà tập đoàn có thế mạnh, cho biết tập đoàn đang hết sức quan tâm đến hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo tại Việt Nam và đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những nội dung hợp tác cụ thể trong phát triển giáo dục.

Ông Jonathan Choi cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực khuyến khích và kêu gọi các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư làm ăn tại Việt Nam và đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho tập đoàn Sunwah cũng như các tập đoàn của Hong Kong kinh doanh, đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trí Lâm
Bài liên quan
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài