Sau 10 lần xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19, ở lần xét nghiệm thứ 11 bệnh nhân (BN) 1.440 bất ngờ cho kết quả âm tính. Niềm vui “âm tính” chưa được mấy ngày thì ở lần xét nghiệm thứ 12, BN 1440 tái dương tính với COVID-19.

Vĩnh Long: Bệnh nhân 1440 đã tái dương tính

Thanh Nguyên | 19/01/2021, 15:43

Sau 10 lần xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19, ở lần xét nghiệm thứ 11 bệnh nhân (BN) 1.440 bất ngờ cho kết quả âm tính. Niềm vui “âm tính” chưa được mấy ngày thì ở lần xét nghiệm thứ 12, BN 1440 tái dương tính với COVID-19.

Thông tin BN 1440 tái dương tính với COVID-19 ở lần xét nghiệm thứ 12 được bác sĩ Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xác nhận vào chiều 19.1.

1(2).jpg

BN 1440 đang khiến cho người dân Vĩnh Long khá hồi hộp - Ảnh: Facebook

BN 1440 đã có 25 ngày cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long. Hôm 15.1, BN 1440 có kết quả xét nghiệm lần thứ 11 âm tính với COVID-19, nhưng đến hôm nay lại bất ngờ cho kết quả dương tính trở lại.

Hiện sức khỏe BN 1440 vẫn ổn định, không có không có triệu chứng ho sốt. Ngành y tế Vĩnh Long sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với BN này.

BN 1440 (tên L.T.T., 32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép cùng 8 người khác từ Campuchia vào tỉnh An Giang qua đường biên giới H.An Phú vào rạng sáng 24.12.2020.

Trong buổi họp báo định kỳ quý 4 vào chiều 19.1 tại UBND tỉnh Vĩnh Long, đại tá Huỳnh Thanh Mộng – Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, liên quan đến BN 1440, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra. Do BN 1440 đang trong quá trình điều trị bệnh nên việc tiếp xúc để điều tra gặp nhiều khó khăn.

Cũng tại cuộc họp này, bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng – Phó giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, ngay khi phát hiện BN 1440 nhập cảnh trái phép, ngành chức năng tỉnh đã thực hiện cách ly ở cơ sở y tế. Ở lần xét nghiệm đầu tiên ngày y tế đã phát hiện tải lượng virus của BN này ở mức độ cao.

Điều này khiến ngành y tế Vĩnh Long rất quan ngại rằng đây là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm rất cao. BN này được làm xét nghiệm cứ 1 ngày 1 lần, 10 lần đầu dương tính, lần thứ 11 âm tính lần đầu, lần thứ 12 trở lại dương tính. Bác sĩ Hằng cho biết, việc dương tính rồi âm tính, rồi tái đi tái lại là thường gặp ở Việt Nam và thế giới.

Theo thống kê, có khoảng 3% trường hợp tái dương tính trở lại. Về lần âm tính duy nhất cho đến nay của BN 1440, bác sĩ Hằng cho rằng đó là tín hiệu đáng mừng trong quá trình điều trị của BN này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long: Bệnh nhân 1440 đã tái dương tính