Ngày 6.8.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cùng các sở ngành tỉnh làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) người bệnh Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo kế hoạch, ICU sẽ được đầu tư ban đầu lên 100 giường và theo lộ trình sẽ nâng cấp tối đa lên 250 giường tùy theo yêu cầu thực tế.

Vĩnh Long xúc tiến thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19

Văn Kim Khanh | 06/08/2021, 19:27

Ngày 6.8.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cùng các sở ngành tỉnh làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) người bệnh Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo kế hoạch, ICU sẽ được đầu tư ban đầu lên 100 giường và theo lộ trình sẽ nâng cấp tối đa lên 250 giường tùy theo yêu cầu thực tế.

Trung tâm ICU này sẽ phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận như: An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang... theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, trong bối cảnh dịch Covid-19 tại tỉnh còn diễn biến phức tạp, trong khi điều kiện nhân lực, trang thiết bị và kinh nghiệm của ngành y của tỉnh còn khó khăn, hạn chế, vì vậy Vĩnh Long thống nhất cao việc sớm thành lập Trung tâm ICU sớm đưa vào hoạt động.

PGS.TS Trần Minh Điển- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, mục tiêu chung nhất của ICU tỉnh Vĩnh Long là kéo giảm tỷ lệ tử vong bệnh nhân Covid-19 của tỉnh và khu vực lân cận. Tại buổi làm việc, các sở ngành liên quan đã bàn và lãnh đạo UBND tỉnh đã thống nhất phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp về việc triển khai Trung tâm ICU về: cơ sở hạ tầng, nhân lực, vật lực (thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế), vận hành hoạt động, công tác hậu cần... làm sao sớm nhất đưa Trung tâm ICU Vĩnh Long vào điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 dự kiến sẽ đặt tại khu 4 tầng cũ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đơn vị chức năng sẽ triển khai nhanh cải tạo, đầu tư 70 giường điều trị hồi sức tích cực để đưa vào hoạt động vào cuối tuần sau. Dự kiến phương án 100 giường bệnh cho giai đoạn đầu thành lập, và nâng cấp tối đa 250 giường theo yêu cầu thực tế.

bvdk-vl.jpg
Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Long, ICU sẽ được đặt tại khu 4 tầng cũ. Ảnh TL

Theo Số liệu của Bộ Y tế ghi nhận, đến nay tại tỉnh Vĩnh Long có hơn 1.000 ca mắc Covid-19, tăng nhanh trong đợt nhiễm thứ 4 của toàn quốc vừa qua. Hơn 100 ca bệnh Covid-19 nặng cần can thiệp hồi sức trong thời gian qua, trong đó, có hơn 10 ca tử vong. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, số giường bệnh, trang thiết bị y tế tại bệnh viện chỉ đáp ứng đủ cho 20-30 bệnh nhân Covid-19 nặng thở máy; nhân lực hồi sức thiếu. Đây là vấn đề rất cần thiết, cấp bách để phục vụ công tác điều trị người bệnh Covid-19 tại tỉnh và một số tỉnh lân cận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Long xúc tiến thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19