Cựu quan chức Phil Mudd từng làm việc cho cả Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) lẫn Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cảnh báo diễn biến sau vụ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago giống với loạt sự kiện trước lúc xảy ra bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Vụ FBI khám xét nhà ông Trump: Nguy cơ bạo loạn 6.1 lặp lại

Cẩm Bình | 16/08/2022, 09:27

Cựu quan chức Phil Mudd từng làm việc cho cả Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) lẫn Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cảnh báo diễn biến sau vụ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago giống với loạt sự kiện trước lúc xảy ra bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Ông Mudd hiện là nhà phân tích khủng bố của đài CNN, trước đây có khoảng thời gian phụ trách phân tích tình hình tại Nam Á và Trung Quốc cho CIA, sau đó giữ chức vụ phó giám đốc Đơn vị An ninh quốc gia trực thuộc FBI.

Ngày 8.8, FBI tiến hành đến khu nghĩ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump tiến hành khám xét và thu giữ được 11 bộ tài liệu. Nhân viên và văn phòng của FBI, vị thẩm phán ký lệnh khám xét cùng Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland (người chấp thuận tiến hành khám xét) nhận phải rất nhiều lời đe dọa. Ông Trump và một số đảng viên Cộng hòa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ đồng thời tuyên bố vô căn cứ rằng sắp tới FBI sẽ nhắm vào dân thường.

Ngày 11.8 có một người đàn ông mang súng cố đột nhập văn phòng FBI tại Cincinnati nhưng đã bị tiêu diệt. Đối tượng có liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6.1 và quen bạn bè thuộc một nhóm cánh hữu cực đoan.

Hai ngày sau, một nhóm người ủng hộ cựu Tổng thống Trump có vũ trang tập trung bên ngoài văn phòng FBI tại thành phố Phoenix (bang Arizona).

Ông Mudd nhận xét về diễn biến thời gian qua: “Khi giám sát các phần tử cực đoan ở nước ngoài, tôi chưa nghĩ sẽ thấy cảnh tương tự tại Mỹ. Họ (người ủng hộ cựu Tổng thống Trump) giống như các phần tử cực đoan nước ngoài mà tôi từng giám sát”.

Vị cựu quan chức đặc biệt chú ý loạt bình luận cựu Tổng thống Trump đưa ra tuần trước, gọi cuộc điều tra nghi vấn ông cất giữ tài liệu mật là trò bịp và nêu khả năng FBI để tài liệu tại Mar-a-Lago hòng vu khống ông.

“Diễn biến từng xảy ra trước thềm bạo loạn 6.1 đang xảy ra ở hiện tại. Thật nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta sắp chứng kiến thêm một sự kiện thảm khốc khác nữa”, theo ông Mudd.

Sau khi nhận tin thua cuộc trong bầu cử Tổng thống 2020, cựu Tổng thống Trump tuyên bố kết quả bị gian lận dù không đưa ra được bất cứ bằng chứng gì. Ông kêu gọi người ủng hộ hành động và kết quả là vào ngày 6.1.2021 – thời điểm chứng nhận kết quả bầu cử, Điện Capitol (trụ sở Quốc hội) bị hàng nghìn người tràn vào.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
một giờ trước Thể thao
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ FBI khám xét nhà ông Trump: Nguy cơ bạo loạn 6.1 lặp lại