Một vụ giết người hàng loạt xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Miyazaki, Nhật Bản đã làm rúng động dư luận. Cảnh sát đã tìm thấy 6 thi thể bên trong một trang trại, trong đó có 5 người là thành viên của một gia đình, và nạn nhân thứ 7 cũng được tìm thấy cách hiện trường 3 km.

Vụ thảm sát 6 người tại một làng du lịch gây chấn động Nhật Bản

Hoàng Vũ | 28/11/2018, 05:58

Một vụ giết người hàng loạt xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Miyazaki, Nhật Bản đã làm rúng động dư luận. Cảnh sát đã tìm thấy 6 thi thể bên trong một trang trại, trong đó có 5 người là thành viên của một gia đình, và nạn nhân thứ 7 cũng được tìm thấy cách hiện trường 3 km.

TheoGuardian, sự việc xảy ra ở ở ngôi làng Takachiho, tỉnh Miyazaki ngày 26/11. Đây khu vực du lịch nổi tiếng, ở khu vực miền núi với dân số khoảng 12.000 người.

Cảnh sát đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ bên ngoài một gia trang vànăm thi thể, gồm một bé gáitrong nhà. Theo truyền thông địa phương, một số nạn nhân dường như đã bị sát hạt dã man bằng dao.

Danh tính của các nạn nhân xấu số được xác định là chủ nhà Yasuo Iihoshi (72 tuổi); vợ của ông, bà Mihoko Iihoshi (66 tuổi); Yui, cháu gái (7 tuổi) và ông Fumiaki Matsuoka (44 tuổi), làmột người quen của gia đình. Danh tính củacác nạn nhân còn lại hiện vẫn đang trong quá trình xác minh. Được biết, một người họ hàng đã thông báo cho cảnh sát đến kiểm tra sau khi gọi điện cho gia đình này nhưng không ai bắt máy.

Cảnh sát sau đó phát hiện thêm thi thể của người thứ 7 được cho làMasahiro Iihoshi (42 tuổi), con trai của ông Yasuo, tại một con sông cách ngôi làng khoảng 3km. Theo phỏng đoán sơ bộ của các điều tra viên, dường như người này đã lái chiếc xe của gia đình đến khu vực trên vàsau đó nhảy hoặc ngã xuống cây cầu bắc ngang qua sông dẫn đến tử vong.

Vụ việc đã làm dấy lên không ít hoang mang,lo sợ đối với cư dân địa phương. Chính quyền khu vực đã nhanh chóng khuyến cáo người dân cảnh giác tối đa và nên đích thân đưa đón con em đến trường.

Các vụ giết người hàng loạt hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản bởi đất nước này vốn được đánh giálà một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới một phần là nhờ vào chế tài quản lý súng đạn nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tin tức vềcác vụ giết người bằng dao thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên các mặt báo.

Năm 2001, một người đàn ông có tiền sử bịtâm thần đã dùng dao sát hại 8 học sinh trong độ tuổi từ 6 tới 8 gần một trường tiểu học ở Osaka. Đến năm 2008, tiếp tục có 7 người đã thiệt mạng sau khi một người đàn ông lái xe tải lao vào đám đông đang mua sắm ở Tokyo, rồisau đó tấn côngđiên cuồng bằng dao.

Tháng 7 năm 2016, tên sát nhân Satoshi Uematsu, người tuyên bố "'muốn làm người khuyết tật mãi mãi biến mất", đã sát hại 19 người, làm bị thương 27 người trong một vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho người khuyết tật ở Sagamihara, phía nam Tokyo.

Hoàng Vũ(theo The Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ thảm sát 6 người tại một làng du lịch gây chấn động Nhật Bản