Năm 2020, Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ lớn như: Mỹ, Thái Lan,... để trở thành nước đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản.

Vượt Mỹ, Thái Lan... Việt Nam là nước xuất khẩu thủy sản xếp thứ 3 thế giới

Tuyết Nhung | 18/03/2021, 18:03

Năm 2020, Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ lớn như: Mỹ, Thái Lan,... để trở thành nước đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), năm 2020, xuất khẩu thủy sản của Mỹ giảm 860 triệu USD còn 4,38 tỉ USD, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp quốc gia này giảm sút xuất khẩu thủy sản.

Vì vậy, Mỹ đã "tụt hàng" trong bảng xếp hạng 10 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới từ vị trí thứ 9 xuống 11. Thay vào đó là Tây Ban Nha từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 10 với giá trị xuất khẩu đạt 4,5 tỉ USD.

20210318094032991my-ra-khoi-top-10-nuoc-xuat-khau-thuy-san-hang-dau-1600-1.jpg
Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản - Ảnh: TN

Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, với giá trị xuất khẩu đạt 18,3 tỉ USD. Đứng thứ 2 là Na Uy với 10,8 tỉ USD xuất khẩu. Việt Nam đã vượt qua Thái Lan và Mỹ vươn lên đứng vị trí thứ 3 với giá trị xuất khẩu năm 2020 là 8,41 tỉ USD. Trong khi đó, Thái Lan - quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn khác của châu Á đạt giá trị xuất khẩu là 5,43 tỉ USD.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2020 khả quan bất chấp dịch COVID-19 chủ yếu là dựa vào thương mại tôm, mặt hàng tôm xuất khẩu đạt hơn 3,7 tỉ USD, tăng trưởng hơn 12,4%. Như vậy, mặc dù có những thời điểm thất thường trong năm vì dịch bệnh nhưng thị trường xuất khẩu tôm vẫn được xem là điểm sáng của ngành xuất khẩu thủy sản năm 2020.

Giới chuyên gia dự báo trong những năm tới, Trung Quốc và Na Uy vẫn là hai quốc gia xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, nhưng vị trí các nước xuất khẩu lớn có thể thay đổi do các thách thức và rủi ro trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. Việt Nam vẫn được dự báo nằm trong top 10 quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới.

Năm 2021, tình hình thương mại thủy sản thế giới được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo vẫn chịu tác động bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thậm chí đây vẫn là yếu tố chính chi phối xu hướng xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có thể duy trì thế mạnh về cạnh tranh nguồn cung nguyên liệu so với các nước khác.

Ngoài ra, các hiệp định thương mại tự do sẽ tiếp tục là "đòn bẩy" cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam hồi phục ở một số thị trường. Do vậy, dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2021 của Việt Nam sẽ khả quan hơn năm 2020 với mức tăng gần 5%, đạt 8,8 tỉ USD.

Bài liên quan
Chưa thể ‘thu về một mối’ việc kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu
Thông tin được Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn thông báo trong văn bản gửi Tổng cục Hải quan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vượt Mỹ, Thái Lan... Việt Nam là nước xuất khẩu thủy sản xếp thứ 3 thế giới