Theo The Daily Mail, một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất ở Mỹ - Walmart - không còn bán thuốc lá điện tử nữa. Công ty đã lo ngại trước các trường hợp phát triển các bệnh lý nghiêm trọng về phổi và tử vong ở những người sử dụng các thiết bị này.

Walmart ngừng bán thuốc lá điện tử vì lo ngại hậu quả đối với sức khỏe

Vũ Trung Hương | 24/09/2019, 14:42

Theo The Daily Mail, một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất ở Mỹ - Walmart - không còn bán thuốc lá điện tử nữa. Công ty đã lo ngại trước các trường hợp phát triển các bệnh lý nghiêm trọng về phổi và tử vong ở những người sử dụng các thiết bị này.

Cho đến nay, 530 người đã được chẩn đoán có vấn đề về hô hấp do sử dụng vape và thuốc lá điện tử.

Đã có tới 8 trường hợp tử vong được ghi nhận. Nhưng nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, các nhà chức trách vẫn chưa hề đưa ra khuyến nghị dứt khoát cấm sử dụng các thiết bị này.

Đồng thời, các đại gia truyền thông - CBS, WarnerMedia và Viacom - đã tuyên bố chấm dứt phát sóng quảng cáo thuốc lá điện tử. Các bang Michigan và New York đã cấm thuốc lá có hương vị để giảm tỷ lệ sử dụng trong thanh thiếu niên.

Các bác sĩ tin rằng các chất đáng ngờ dùng cho các thiết bị điện tử được mua ởchợ đen là nguyên nhân. Được biết, một số nạn nhân đã sử dụng cả tetrahydrocannabinol (một hợp chất chiết từ cần sa và vitamin E acetate trong thành phần của thuốc.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Walmart ngừng bán thuốc lá điện tử vì lo ngại hậu quả đối với sức khỏe