Hiện rau xanh là vấn đề quan trọng với bữa ăn cán bộ chiến sĩ canh giữ biển đảo. Nếu có thể triển khai mô hình trồng hoa nhà kính sang trồng rau nhà kính phục vụ cán bộ chiến sĩ biển đảo thi đó là điều rất thiết thực.

Xây nhà kính cho lính đảo trồng rau: Mô hình cần nhân rộng

Hồ Đông | 23/08/2022, 09:43

Hiện rau xanh là vấn đề quan trọng với bữa ăn cán bộ chiến sĩ canh giữ biển đảo. Nếu có thể triển khai mô hình trồng hoa nhà kính sang trồng rau nhà kính phục vụ cán bộ chiến sĩ biển đảo thi đó là điều rất thiết thực.

Theo báo Lâm Đồng, sau thời gian khảo sát, nghiên cứu điều kiện khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng khu vực bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã huy động hội viên hỗ trợ kinh phí xây dựng và thiết kế, thi công hoàn thành, chuyển giao thành công kỹ thuật vận hành hệ thống công nghệ nhà kính sản xuất các loại rau xanh xứ ôn đới Đà Lạt tại Lữ đoàn 162 thuộc Vùng 4 Hải quân.

Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, nơi Lữ đoàn 162 đóng quân giữa biển đảo Vùng 4 Hải quân có đặc điểm thời tiết, khí hậu quanh năm chủ yếu hanh khô, nắng nóng, gió mạnh, lại thường xuyên xảy ra bão lớn. Do vậy, quy trình canh tác rau xanh của cán bộ, chiến sĩ theo hình thức trồng ngoài trời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, dẫn đến chất lượng còn hạn chế và sản lượng thu hoạch không cao.

Do đó, việc nghiên cứu xây dựng mô hình nhà màng (nhà kính) ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết đặc thù của Khánh Hòa là rất cần thiết. Điều này giúp góp phần phục vụ bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng rau xanh cho các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162.

Từ đầu tháng 6.2022, Hiệp hội Hoa Đà Lạt phối hợp với Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân chính thức chọn khu vực tăng gia với tổng diện tích 800 m2 (chiều dài 40 m, chiều rộng 20 m) xây dựng khu nhà kính trồng rau xanh công nghệ cao. Đến đầu tháng 8.2022, công trình nhà kính 800 m2 khánh thành và bàn giao cho Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đi vào sản xuất các loại rau xanh của khí hậu ôn đới Đà Lạt theo quy trình khép kín từ lên luống, phối trộn giá thể, tưới tự động, điều hòa nhiệt độ, thu hoạch…

Tại buổi lễ bàn giao công trình nhà kính cho Lữ đoàn 162, để giải đáp thắc mắc về những lo lắng về độ bền của công trình trong môi trường biển đảo, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt - ông Phan Thanh Sang cho biết, công trình này được thiết kế kết cấu cơ khí vững chắc, ổn định, hạn chế được tác động của gió, nhiệt và mưa bão hàng năm. Cụ thể, kết cấu khung nhà kính từ các loại sắt hình hộp mạ kẽm, liên kết với nhau bằng bulon, ốc, vít; có khả năng chịu được gió bão đến cấp độ 10 và trong một số tình huống có thể trụ vững được với gió bão trên cấp độ 10. Nhà kính được bao phủ bởi màng PE (nilong) 5 lớp của Israel, khả năng hạn chế bám bụi, đọng sương, ngăn chặn tia cực tím bất lợi cho cây trồng. Đồng thời khuếch tán ánh sáng, giúp cây rau ở trong tán râm quang hợp tạo màu và phát triển kích cỡ đồng đều.

Đặc biệt, hệ thống vách nhà kính được bao phủ bởi lưới chắn 50 mesh của Israel chống xâm nhập của sâu bệnh, nấm bệnh, côn trùng, cỏ dại, tạp giao…, ngăn chặn tác động trực tiếp của gió, mưa, nắng nóng, sương muối… Nhà màng có khẩu độ 9,6 m, cao 8 m, nhịp bước 4 m, giúp không khí lưu thông tốt, hạn chế sự phân tầng, tăng độ ẩm gây nấm, bệnh về lá, thối gốc.

Ông Sang khẳng định: "Trong điều kiện tự nhiên khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa, độ bền khung nhà màng, lưới chắn côn trùng, màng nilon lần lượt từ 15 năm, 5 năm và 3 năm trở lên. Ngoài ra, trong nhà màng sử dụng các hệ thống phụ trợ trong quá trình canh tác như: lưới giảm cường độ ánh sáng vào những lúc nắng gắt; hệ thống 78 vòi tưới phun mưa tự động hẹn giờ với công suất 120 lít/giờ...”.

Những thông tin mà ông Phan Thanh Sang nêu là rất đáng quan tâm. Hiện rau xanh là vấn đề quan trọng với bữa ăn cán bộ chiến sĩ canh giữ biển đảo. Nếu có thể triển khai mô hình trồng hoa nhà kính sang trồng rau nhà kính phục vụ cán bộ chiến sĩ biển đảo thi đó là điều rất thiết thực, đảm bảo hơn nữa hiệu quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ biển trời Tổ quốc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây nhà kính cho lính đảo trồng rau: Mô hình cần nhân rộng