Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi ngày 2.10 bày tỏ thất vọng khi giới chức Ấn Độ tịch thu 55,51 tỉ rupee (682 triệu USD) của tập đoàn.

Xiaomi lên tiếng về việc bị Ấn Độ tịch thu hơn 600 triệu USD

Cẩm Bình | 03/10/2022, 09:40

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi ngày 2.10 bày tỏ thất vọng khi giới chức Ấn Độ tịch thu 55,51 tỉ rupee (682 triệu USD) của tập đoàn.

Đầu năm nay, Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ - cơ quan chống tội phạm tài chính liên bang - cáo buộc công ty con của Xiaomi tại nước này vi phạm luật ngoại hối, chuyển tiền trái phép cho các thực thể nước ngoài dưới vỏ bọc thanh toán phí bản quyền. Vì vậy họ hạ lệnh thu giữ 55,51 tỉ rupee tài sản.

Ngày 2.10, Xiaomi cho biết 84% trong số 55,51 tỉ rupee bị thu giữ là phí bản quyền trả cho hãng chip Mỹ Qualcomm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ danh tiếng và lợi ích của công ty lẫn của các bên liên quan”, Xiaomi tuyên bố.

xiaomi.jpg
Một cửa hàng Xiaomi tại Mumbai (Ấn Độ) - Ảnh: Reuters

Công ty Xiaomi India (trực thuộc Tập đoàn Xiaomi) đã ký với Qualcomm thỏa thuận về cấp phép IP cho sản xuất điện thoại thông minh. Hai bên tin rằng đây là Xiaomi India trả phí bản quyền cho Qualcomm là hành vi hợp pháp.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho thấy tại thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ - thị trường lớn lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc, Xiaomi và Samsung nắm giữ vị thế dẫn đầu với 18% thị phần mỗi hãng.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khó hoạt động tại Ấn Độ hơn kể từ khi căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang vào năm 2020. New Delhi đã tiến hành cấm hơn 300 ứng dụng Trung Quốc thuộc các công ty công nghệ như Tencent, Alibaba, NetEase, đồng thời siết chặt loạt quy định đối với doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Ấn Độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xiaomi lên tiếng về việc bị Ấn Độ tịch thu hơn 600 triệu USD