Chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y “chui” khai rằng tất cả các loại thuốc ngoài danh mục vừa mới bị phát hiện là do ông mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc, để bán kiếm lời.

Xử phạt cơ sở kinh doanh thuốc thú y “chui”

Một Thế Giới | 06/02/2016, 14:33

Chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y “chui” khai rằng tất cả các loại thuốc ngoài danh mục vừa mới bị phát hiện là do ông mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc, để bán kiếm lời.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với 1 “cơ sở kinh doanh” thuốc thú y ngoài danh mục của ông Nguyễn Đình Huân (SN 1976), ở xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, với số tiền 55 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2.2, Công an tỉnh Cà Mau đã có tờ trình gửi UBND tỉnh này đề nghị xử phạt hành chính đối với ông Huân về hành vi hoạt động kinh doanh không phép. Ông Huân cũng buôn bán thuốc thú y thủy sản không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

Nội dung tờ trình thể hiện, ngày 27.1.2015 vừa qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Cà Mau) kết hợp với cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc thú y tại nhà riêng ông Huân (Khu đô thị Tài Lộc, thuộc ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm) và phát hiện ông này kinh doanh 6 loại thuốc thú y thủy sản không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện hộ ông Huân hoạt động kinh doanh từ tháng 2.2015 đến nay nhưng không hề có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Làm việc với cơ quan công an, ông Huân khai rằng 6 loại thuốc tang vật nói trên do ông mua trôi nổi không rõ nguồn gốc để bán cho các hộ nuôi tôm kiếm lời.

Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ, ngoài việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 6 loại thuốc tang vật nói trên và ông Huân chịu toàn bộ chi phí.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Cà Mau đã liên tiếp phát hiện và xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh thuốc thú y không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH Phát triển thủy sản Biển Đông là một doanh nghiệp lớn, có địa chỉ tại TP.Cà Mau.

Thạch Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
35 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử phạt cơ sở kinh doanh thuốc thú y “chui”