Nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với "nghịch cảnh" là phi đội máy bay tiêm kích của mình (thường là MIG-21) đã quá "già nua" và cần phải thay thế, tuy nhiên vấn đề kinh phí khiến việc tìm ra ứng cử viên thích hợp nhất cho không quân nước nhỏ lại trở thành một vấn đề nan giải.

Yak-130 ứng cử viên thích hợp nhất thay thế cho MIG-21?

Một Thế Giới | 13/06/2015, 19:13

Nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với "nghịch cảnh" là phi đội máy bay tiêm kích của mình (thường là MIG-21) đã quá "già nua" và cần phải thay thế, tuy nhiên vấn đề kinh phí khiến việc tìm ra ứng cử viên thích hợp nhất cho không quân nước nhỏ lại trở thành một vấn đề nan giải.

Đối với các nước nhỏ, chi phí quân sự thấp, ít nguy cơ xung đột thì việc trang bị các máy bay chiến đấu phương Tây trở nên "quá tầm với" vì giá thành cực kỳ đắt đỏ của chúng.

Vì vậy, có thể nói ứng cử viên thích hợp nhất cho không quân nước nhỏ chỉ có thể là các máy bay được Nga chế tạo hiện nay.

Với mục tiêu là một máy bay tiêm kích đánh chặn tầm ngắn, Liên Xô và Nga đã phát triển dòng máy bay MiG-29 và MiG-31 để thay thế cho thế hệ máy bay MiG-21 và MiG-23 huyền thoại. Nhưng, với giá thành không quá rẻ và chi phí bảo dưỡng khá cao của MiG-29 và MiG-31 sẽ là trở ngại cực kỳ lớn với ngân sách quốc phòng eo hẹp của các nước nhỏ.

Kết quả một ứng cử viên “không ngờ tới” có thể sẽ trở thành máy bay thích hợp nhất để thay thế cho các loại máy bay tiêm kích "già nua" lại là máy bay huấn luyện Yak-130.
ung cu vien thich hop nhat thay MiG-21 cua Viet Nam
Yak-130 là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế máy bay tiêm kích của các nước nhỏ?

Yak-130 được mệnh danh là máy bay “nhỏ mà có võ”, khi mặc dù là một máy bay huấn luyện với khối lượng nhỏ nhưng nó lại có thể mang theo một số lượng vũ khí cực kỳ “ấn tượng” lên tới 3 tấn trên 8 giá treo ở cánh và trên thân. Những vũ khí đó gồm vũ khí như tên lửa không đối không, không đối đất, bom, rocket, cũng như mang được bình dầu phụ. Máy bay này còn có 1 pháo 23 mm.

Yak-130 mang được 2 quả bom loại 250 kg, pháo và 2 bình dầu phụ, tầm bay  tác chiến 680 km, có thể so sánh ngang với 1 máy bay F-16 của Mỹ (mang 2 quả bom 1.000 pound ( 500 kg), 2 tên lửa AIM-9 Sidewinder và 2 bình dầu phụ, tầm hoạt động 1.370 km. Tất nhiên, so sánh này khá là khập khiển khi tốc độ bay của Yak-130 chỉ là 1.050 km/giờ.
Thật đáng kinh ngạc, với số vũ khí mà Yak-130 mang theo, nó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tấn công tiểu trừ quân nổi dậy, làm một máy bay tiêm kích đa chức năng giá rẻ và quan trọng nhất là nước sở hữu Yak-130 sẽ không phải mua thêm máy bay huấn luyện bớt thêm một phần chi phí quân sự.
ung cu vien thich hop nhat thay MiG-21 cua Viet Nam
"Nhỏ nhưng có võ" Yak-130 có thể mang theo rất nhiều vũ khí

Gần đây, Yak-130 cũng rất đắt hàng với các nước có lực lượng không quân nhỏ như Belarus vì Yak-130 là giải pháp rẻ tiền mà hiệu quả để thay thế các chiếc Su-27 đã cũ và tốn kém bảo dưỡng. Nước này đã nhận được 4 chiếc Yak-130 đầu tiên từ Nga. Algeria cũng là nước ký hợp đồng mua máy bay Yak-130 (16 chiếc), ngoài ra còn có Bangladesh (26 chiếc), Syria (36 chiếc).

Về giá thành thì, Yak-130 quả đúng là “không thể tin được” khi nó chỉ có giá vào khoảng 15 triệu USD tức là một phi đội 4 chiếc Yak-130 chỉ đắt hơn một chiếc Su-30 một tí.

Thiên Hà (theo The Week)
Bài liên quan
Mỹ vẫn xem xét gói viện trợ vũ khí mới cho Israel
Hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Bộ Ngoại giao Mỹ vừa chuyển gói viện trợ vũ khí trị giá 1 tỉ USD cấp cho Israel sang quốc hội xem xét.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Yak-130 ứng cử viên thích hợp nhất thay thế cho MIG-21?