Bức thư chung khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc của 10 vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng là sự phản đối mạnh mẽ với nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử mà đương kim lãnh đạo Donald Trump đang theo đuổi.

10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối lật ngược kết quả bầu cử

Cẩm Bình | 04/01/2021, 11:11

Bức thư chung khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc của 10 vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng là sự phản đối mạnh mẽ với nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử mà đương kim lãnh đạo Donald Trump đang theo đuổi.

Thư được các ông Dick Cheney, James Mattis, Mark Esper, Leon Panetta, Donald Rumsfeld, William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry và Ashton Carter ký tên, công bố vào ngày 3.1 – trước khi Quốc hội Mỹ nhóm họp xác nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri.

“Bầu cử đã diễn ra. Phiếu bầu đã được kiểm và đếm lại. Đơn kiện chính đáng đã được tòa án giải quyết. Thống đốc các bang đều chứng nhận kết quả. Cử tri đoàn cũng bỏ phiếu xong. Thời gian nghi vấn kết quả bầu cử đã trôi qua, nay đến lúc chính thức đếm phiếu đại cử tri như quy định trong hiến pháp và luật”, báo The Washington Post đăng tải nội dung thư.

10 vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh chuyển giao chiếc ghế Tổng thống là một phần quan trọng của chuyển giao quyền lực. Họ nhắc nhở: “Chuyển giao thường rơi vào thời điểm thế giới không chắc chắn về chính sách và quan điểm an ninh của Mỹ. Đây là lúc đất nước dễ bị tấn công bởi kẻ thù lợi dụng tình hình”.

download.jpg
Nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử nhận phải phản đối mãnh mẽ từ nhiều phía - Ảnh: Politico

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã trôi qua 2 tháng nhưng đến nay Tổng thống Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại. Ông gửi hàng chục đơn kiện gian lận bầu cử, gần như không thắng được vụ nào.

Tại phiên họp quốc hội ngày 6.1 tới, Phó Tổng thống Mike Pence (người giữ chức Chủ tịch Thượng viện) sẽ mở kết quả phiếu đại cử tri từng bang để Quốc hội xác nhận, sau đó chính thức xướng tên tân Tổng thống Mỹ. Bất kỳ thành viên nào trong Hạ viện đều có thể đưa đơn phản đối kết quả bầu cử của một bang và đơn chỉ có trọng lượng nếu được một thành viên của Thượng viện ký vào. Thời gian qua rộ lên thông tin về khả năng hơn 100 nghị sĩ Cộng hòa chuẩn bị giúp Tổng thống Trump lật ngược tình thế.

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper rồi đưa hàng loạt người trung thành vào Lầu Năm Góc – động thái làm dấy lên nỗi lo trong đội ngũ quan chức quân sự lẫn dân sự về khả năng xảy ra biến động lớn thời gian tới.

Mặc dù Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley từng cam kết giữ cho quân đội đứng ngoài tranh chấp bầu cử, 10 vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng trong thư vẫn khuyến cáo lần nữa rằng để quân đội can thiệp là nguy hiểm, bất hợp pháp, vi hiến.

“Bất cứ quan chức nào sử dụng biện pháp này sẽ phải chịu trách nhiệm - thậm chí là đối mặt hình phạt hình sự - về hậu quả nghiêm trọng gây ra với nền cộng hòa Mỹ”, thư viết.

Cuối thư, 10 vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng kêu gọi Lầu Năm Góc không thực hiện hành động chính trị nào có thể gây bất lợi cho kết quả bầu cử cũng như quá trình chuyển giao.

Cựu Bộ trưởng William Cohen cho biết bức thư nhằm mục đích nhắc nhở mọi quan chức Lầu Năm Góc rằng họ tuyên thệ phục vụ đất nước, phục vụ hiến pháp chứ không phục vụ cho bất cứ cá nhân nào. Ông chỉ trích Tổng thống Trump đưa người dân đi trên con đường vi hiến.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản đối lật ngược kết quả bầu cử