Sáng 5.7, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa họp xét duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

4 trường chuyên THPT Hà Nội hạ điểm vào lớp 10 để tuyển đủ thí sinh

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 05/07/2021, 13:45

Sáng 5.7, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa họp xét duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Sở GD-ĐT công bố điều chỉnh điểm của 4 trường THPT chuyên tại Hà Nội.

Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào 4 trường THPT chuyên của Hà Nội vừa được công bố: Theo đó, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam điều chỉnh điểm của 3 lớp chuyên: Tiếng Nga, Tiếng Trung, Toán. Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ điều chỉnh điểm của lớp chuyên Toán, Tiếng Nga, Vật lý, Hóa học.

chuyen-ha-1.jpg
Các trường chuyên hạ điểm để tuyển đủ thí sinh

Trường THPT Sơn Tây điều chỉnh điểm lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, trong khi trường THPT Chu Văn An điều chỉnh điểm của 2 lớp Ngữ văn và Toán.

Với tỷ lệ 98,8% số hồ sơ đã xác nhận nhập học trực tuyến thành công theo hình thức trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển sinh của Sở, địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, số trường có tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 không nhiều. Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, những học sinh đã hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học đến trường nộp hồ sơ nhập học từ ngày 10.7 đến 12.7.2021.

Những học sinh đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 tại các trường THPT chuyên, trường THPT công lập đại trà theo quyết định của Sở cũng sẽ nộp hồ sơ nhập học cùng thời gian này. Những học sinh không xác nhận nhập học trong khoảng thời gian quy định (từ ngày 1.7 đến 3.7.2021) coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường đã trúng tuyển và sẽ không được tuyển bổ sung.

Liên quan đến công tác phúc khảo bài thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Hội đồng phúc khảo đang làm việc theo đúng tiến độ. Theo kế hoạch, ngày 20.7.2021, các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã sẽ trả "Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sau phúc khảo" cho học sinh.

Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển, thời gian dự kiến vào ngày 22.7.2021. Năm học 2020-2021, Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép 39 trường THPT tuyển sinh bổ sung học sinh lớp 10, gồm 4 trường có lớp chuyên và 35 trường công lập đại trà. Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 phải làm thủ tục xác nhận nhập học, thời gian từ 13 giờ 30 ngày 1.7.2021 tại Cổng thông tin tuyển sinh, địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, đến 24 giờ ngày 3.7.2021.

Tính sau 24 giờ ngày 3.7.2021, tỷ lệ hồ sơ xác nhận nhập học lớp 10 thành công của toàn thành phố đạt 98,8% trong tổng số học sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn đã được Sở duyệt. Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong ba ngày thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến, hệ thống vận hành ổn định, không xảy ra hiện tượng nghẽn mạng.

Ngoài hình thức xác nhận nhập học trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh, học sinh còn có thể đến trường trực tiếp làm thủ tục xác nhận nhập học lớp 10. Qua thống kê, trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022, toàn thành phố có 19 học sinh lớp 9 trúng tuyển nhiều nhất 5 nguyện vọng. Trong số đó, trường Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình) có 13 học sinh đỗ 5 nguyện vọng. Ngoài ra còn có 68 học sinh đỗ nhiều nhất 4 nguyện vọng, gồm học sinh thuộc các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Đống Đa và huyện Thanh Trì.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
4 trường chuyên THPT Hà Nội hạ điểm vào lớp 10 để tuyển đủ thí sinh