Với 4 chiến thắng tại American Music Awards 2018, Taylor Swift đã vượt mặt Whitney Houston về bảng thành tích.

8 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lễ trao giải American Music Awards 2018

Chí Thiện | 10/10/2018, 14:29

Với 4 chiến thắng tại American Music Awards 2018, Taylor Swift đã vượt mặt Whitney Houston về bảng thành tích.

Mở màn ấn tượng của Tracee Ellis Ross

Năm nay, vị trí MC tiếp tục do nữ diễn viên kiêm ca sĩ Tracee Ellis Ross phụ trách và cô đã mở màn chương trình bằng một tiết mục nhảy đầy màu sắc cùng với mấy chục vũ công trên sân khấu, từ nền nhạc của Bodak Yellow, This Is America, APESHIT, Respect, Uptown Funk cho đến sau cùng là Run the World. Tất nhiên, điều này chẳng hề gây ngạc nhiên do cô là con gái rượu của huyền thoại Diana Ross.

Ngôi sao của loạt phim truyền hình Black-ist đã được tạp chí Vogue nhận xét là khác biệt và có cải thiện đáng kể so với những MC khác của nhiều lễ trao giải gần đây. Cô “duyên dáng”, “hài hước”, đôi khi “ngớ ngẩn” nhưng hoàn toàn tự nhiên và không cần phải cố gắng quá nhiều để đem lại sự thoải mái cho khán giả.

Camila Cabello chiến thắng hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”

Khi Camila Cabello rời khỏi nhóm Fifth Harmony, nhiều người đã cho rằng sự nghiệp ca hát của cô sẽ kết thúc sớm. Tuy nhiên, sau thành công của album đầu tay Camila (đứng đầu BXH Billboard 200 Album), hào quang của cô thậm chí còn vượt trội hơn nhóm Fifth Harmony. Ca khúc Havana đã đứng đầu BXH chính thức tại nhiều quốc gia bao gồm Mỹ và Anh.

Tại AMA 2018, Camila Cabello trình bày ca khúc Consequences,nhưng giây phút khiến cô tỏa sáng nhất trên sân khấu là khi cô nhận giải cho hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” từ tay của Tyra Banks. Đây chính là cột mốc quan trọng giúp khẳng định sự nghiệp solo của cô đang đi đúng hướng.

Đôi vợ chồng hạnh phúc CardiB và Offset

CardiB đã chiến thắng hạng mục “Nghệ sĩ Rap/Hip hop được yêu thích nhất” và trình diễn ca khúc I Like It chung với Bad Bunny và J Balvin. Thế nhưng gương mặt của cô lại trông rạng rỡhơn khi nhìn thấy chồng của mình là Offset (mà cụ thể là nhóm Migos) chiến thắng hạng mục “Nhóm nhạc Pop/Rock được yêu thích nhất”.

Có thể nói CardiB đang hạnh phúc hơn bao giờ hết khi sự nghiệp ca hát phát triển nhanh chóng, được chồng yêu thương và vừa chào đón con gái đầu lòng vào tháng 7 năm nay.

Màn biểu diễn tưởng nhớ Aretha Franklin

Điểm nhấn quan trọng nhất của đêm diễn là màn tưởng nhớ “Nữ hoàng nhạc Soul” Aretha Franklin - người vừa qua đời vào tháng trước. Mở đầu là nữ ca sĩ gạo cội Glady Knights - bạn thân của Franklin - với ca khúc Amazing Grace, rồi tiếp theo đó là Donnie McClurkin với Climbing Higher Mountains, Ledisi với Mary Don't You Weep (Pharaoh's Army) và kết thúc với How I Got Over do Mary Mary thể hiện.

“Chúng tôi yêu cô, Aretha”, Tracee Ellis Ross nói khi lễ trao giải kết thúc.

Panic! At the Disco tôn vinh Queen trên sân khấu

Rami Malek - nam diễn viên thủ vai Freddie Mercury trong bộ phim tiểu sử mới nhất về ban nhạc Queen - là người đã giới thiệu màn biểu diễn của Brendon Urie - giọng ca chính của nhóm Panic! At the Disco. Anh trình bày ca khúc kinh điển Bohemian Rhapsody của Queen và đã khiến cho hàng triệu khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ ngất ngây với chất giọng khỏe, cao của mình.

Jennifer Lopez - Nữ hoàng của sân khấu AMA

Jennifer Lopez có một mối quan hệ mật thiết với AMA. Cô từng làm MC vào năm 2015 và đã mang đến những màn biểu diễn cực kỳ ấn tượng thông qua khả năng vũ đạo tuyệt đỉnh trong nhiều năm.

Tại AMA năm nay, Jennifer Lopez tiếp tục ghi dấu ấn bằng ca khúc Litmitless do Sia viết cho bộ phim sắp ra mắt Second Act. Rất khó tin là cô đã gần 50 tuổi khi mà thân hình và ngọn lửa đam mê của cô thể hiện một sự trẻ trung và dẻo dai đối lập. Đặc biệt, bạn trai của cô - cựu VĐV bóng chày Alex Rodriguez – đứng ở bên dưới nhìn lên bạn gái với một ánh mắt trìu mến và tràn đầy sự tự hào.

Diễn đàn chính trị

Gần như đã thành thông lệ, các nghệ sĩ trong nhiều năm trở lại đây thường xuyên xuất hiện tại những lễ trao giải và chia sẻ quan điểm chính trị của mình. Trong màn phát biểu nhận giải cho “Nghệ sĩ Soul/R&B xuất sắc nhất”, Khalid nói: "Hãy la lớn lên tên của Beto”. Câu nói này ám chỉ Beto O'Rourke, ứng cử viên Dân chủ hiện tại của Thượng viện Mỹ.

Diễn viên hài Billy Eichner, Tracee Ellis Ross và Taylor Swift sau đó đã kêu gọi khán giả tham gia cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 này. "Những người trẻ tuổi ở Mỹ, cuộc bầu cử lớn nhất trong đời chúng ta đang diễn ra. Hãy kêu gọi người thân của bạn bỏ phiếu”, Eichner nói. "Đây chính là thời điểm đúng đắn nhất để hành động nếu bạn tin vào sự bình đẳng cho phụ nữ, cho người da màu, cho cộng đồng LGBTQ, tin rằng biến đổi khí hậu là có thật. Đừng để bất cứ ai nói rằng lá phiếu của bạn sẽ không có giá trị!”.

Taylor Swift, Taylor Swift và Taylor Swift

Taylor Swift là người trình diễn đầu tiên với ca khúc I Did Something Bad. Sau đó, cô chỉ việc ngồi ở hàng ghế khán giả rồi liên tục bước lên sân khấu để nhận giải, bao gồm giải danh giá nhất: “Nghệ sĩ của năm”. Đây là năm thứ 4 cô có được vinh dự này và là người duy nhất làm được trong lịch sử 44 năm của AMA.

Năm 2018 là một năm thành công đối với Taylor Swift khi album Reputation vẫn bán đều và tour diễn Reputation Tour thì lập kỷ lục về doanh thu.

Tính đến hiện tại, Taylor Swift là nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều giải AMA với 23 chiếc cúp, vượt qua cả huyền thoại Whitney Houston.

Danh sách người chiến thắng của American Music Awards 2018

Nghệ sĩ của năm: Taylor Swift

Nghệ sĩ mới của năm: Camila Cabello

Màn kết hợp của năm: Camila Cabello ft. Young Thug, "Havana"

Tour diễn của năm: Taylor Swift

MV của năm: Camila Cabello ft. Young Thug, "Havana"

Nghệ sĩ mạng xã hội được yêu thích nhất: BTS

Nghệ sĩ nam được yêu thích nhất - thể loại Pop/Rock: Post Malone

Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất - thể loại Pop/Rock: Taylor Swift

Bộ đôi hoặc nhóm nhạc được yêu thích nhất -thể loại Pop/Rock:Migos

Album được yêu thích nhất - thể loại Pop/Rock: Reputation - Taylor Swift

Bài hát được yêu thích nhất - thể loại Pop/Rock: Camila Cabello ft. Young Thug, "Havana"

Nghệ sĩ nam được yêu thích nhất - thể loại Đồng quê: Kane Brown

Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất - thể loại Đồng quê: Carrie Underwood

Bộ đội hoặc nhóm nhạc được yêu thích nhất - thể loại Đồng quê: Florida Georgia Line

Album được yêu thích nhất - thể loại Đồng quê: Kane Brown - Kane Brown

Bài hát được yêu thích nhất - thể loại Đồng quê: Kane Brown, "Heaven"

Nghệ sĩ được yêu thích nhất - thể loại Rap/Hip-Hop: Cardi B

Album được yêu thích nhất - thể loại Rap/Hip-Hop: beerbongs & bentleys - Post Malone,

Bài hát được yêu thích nhất - thể loại Rap/Hip-Hop: Cardi B "Bodak Yellow (Money Moves)"

Nghệ sĩ nam được yêu thích nhất - thể loại Soul/R&B: Khalid

Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất - thể loại Soul/R&B: Rihanna

Album được yêu thích nhất - thể loại Soul/R&B: 17 - XXXTENTACION

Bài hát được yêu thích nhất - thể loại Soul/R&B: Bruno Mars & Cardi B "Finesse"

Nghệ sĩ được yêu thích nhất - thể loại Alternative Rock: Panic! At The Disco

Nghệ sĩ được yêu thích nhất - thể loại Adult Contemporary: Shawn Mendes

Nghệ sĩ nhạc Latinh được yêu thích nhất: Daddy Yankee

Nghệ sĩ được yêu thích nhất - thể loại Contemporary Inspirational: Lauren Daigle

Nghệ sĩ được yêu thích nhất - thể loại Electronic Dance Music (EDM): Marshmello

Mai Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
8 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lễ trao giải American Music Awards 2018