Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 13.10 thông báo có 8 nước đã ký kết thỏa thuận quốc tế về thám hiểm Mặt trăng mang tên Hiệp định Artemis.

8 nước ký thỏa thuận thám hiểm Mặt trăng

Cẩm Bình | 14/10/2020, 11:46

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 13.10 thông báo có 8 nước đã ký kết thỏa thuận quốc tế về thám hiểm Mặt trăng mang tên Hiệp định Artemis.

artemis(1).jpg
Hiệp định Artemis đặt ra tiêu chuẩn cho hoạt động xây dựng khu định cư lâu dài và lập vùng an toàn trên bề mặt Mặt trăng trong tương lai - Ảnh: Reuters

Dựa trên luật quốc tế về không gian hiện hành, Hiệp định Artemis đặt ra tiêu chuẩn cho hoạt động xây dựng khu định cư lâu dài và lập vùng an toàn trên bề mặt Mặt trăng trong tương lai, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân khai thác tài nguyên.

Artemis là tên chương trình đưa người trở lại Mặt trăng vào năm 2024 của NASA. 8 nước ký kết thỏa thuận là Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Luxembourg, Ý, Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Giám đốc NASA Jim Bridenstine đảm bảo Hiệp định Artemis phù hợp với một văn kiện năm 1967 quy định rằng Mặt trăng cùng nhiều thiên thể khác nằm ngoài yêu sách chủ quyền quốc gia.

Chính phủ những quốc gia đi đầu trong thám hiểm vũ trụ (trong đó có Mỹ) xem Mặt trăng là tài sản chiến lược. Tiểu hành tinh này cũng có giá trị khoa học, tạo điều kiện thực hiện sứ mệnh lên sao Hỏa.

Năm 2019, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ thị NASA đưa người trở lại Mặt trăng vào năm 2024 và thiết lập hiện diện lâu dài.

Chương trình Artemis dự kiến tiêu tốn hàng chục tỉ USD. NASA sẽ sử dụng Mặt trăng làm điểm chuẩn bị (tập trung nhân lực lẫn thiết bị) cho nhiệm vụ lên sao Hỏa.

Bài liên quan
Phân tích cơ hội tồn tại sinh vật trên mặt trăng của sao Mộc
Để làm rõ thắc mắc có sinh vật trên Europa không, NASA dự kiến vào tháng 10 sẽ phóng Europa Clipper - tàu vũ trụ lớn nhất mà họ từng phát triển cho các sứ mệnh hành tinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
8 nước ký thỏa thuận thám hiểm Mặt trăng