Sau nhiều vụ đụng độ giữa người dân với cảnh sát, giới chức Ấn Độ vào ngày 18.8 buộc phải khôi phục lại lệnh hạn chế đi lại ở các khu vực chính thuộc Srinagar – thành phố lớn nhất của vùng Kashmir.

Ấn Độ tái áp đặt lệnh hạn chế đi lại tại thành phố lớn nhất Kashmir

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 19/08/2019, 08:32

Sau nhiều vụ đụng độ giữa người dân với cảnh sát, giới chức Ấn Độ vào ngày 18.8 buộc phải khôi phục lại lệnh hạn chế đi lại ở các khu vực chính thuộc Srinagar – thành phố lớn nhất của vùng Kashmir.

Lệnh hạn chế vừa được dỡ bỏ một ngày trước, nhưng trong vòng 24 giờ qua lại xảy ra biểu tình chống lại việc chính quyền New Delhi thu hồi cơ chế tự trị cho Kashmir.

Một nguồn tin quan chức cho biết người dân Srinagar vào tối 17.8 đã ném đá vào lực lượng an ninh, còn cảnh sát dùng lựu đạn cay và đạn chuyên dụng giải tán đám đông. Có ít nhất 20 trường hợp bị thương phải nhập viện, 1 người được ghi nhận tử vong.

Một người dân tên Javed Ahmad bị chặn không cho đi vào Srinagar: “Tôi đến thăm cha mẹ nhưng quân lính phong tỏa nhiều tuyến đường. Họ bảo tôi rời đi vì khu vực đang áp dụng lệnh giới nghiêm”.

Ngoài lệnh hạn chế đi lại thì mạng internet cùng điện thoại di động cũng bị cắt. Tín hiệu điện thoại cố định được khôi phục.

Giới chức Ấn Độ tái áp đặt hạn chế đi lại tại Srinagar - Ảnh: TIME

Là vùng tranh chấp giữa Ấn Độ với Pakistan, Kashmir hiện chia thành hai phần do mỗi nước quản lý. Chính quyền New Delhi trong 30 năm quản lý phần Kashmir của mình luôn phải đối mặt với hàng loạt phong trào chống đối. Động thái thu hồi cơ chế tự trị càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ tái áp đặt lệnh hạn chế đi lại tại thành phố lớn nhất Kashmir