Cảnh sát Melbourne (bang Victoria) ngày 17.8 ban hành cảnh báo sau khi tại thành phố vừa xảy ra ẩu đả giữa hai nhóm phản đối và ủng hộ phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Cảnh sát Úc yêu cầu người Trung Quốc không ẩu đả vì chuyện Hồng Kông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 18/08/2019, 14:57

Cảnh sát Melbourne (bang Victoria) ngày 17.8 ban hành cảnh báo sau khi tại thành phố vừa xảy ra ẩu đả giữa hai nhóm phản đối và ủng hộ phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Tối ngày trước đó, hàng trăm người tham gia cuộc tuần hành ở khu cộng đồng Trung Quốc nhằm tỏ ý ủng hộ biểu tình Hồng Kông. Bạo lực nổ ra lúc nhóm phản đối kéo đến, may mắn là không có trường hợp thương tích nào.

Giới chức năng Melbourne bắt giữ hai đối tượng có hành vi tấn công phi pháp. Cả hai vừa được tại ngoại để chờ triệu tập xét xử.

Sau vụ việc, cảnh sát thành phố lập tức ban hành cảnh báo. Phát ngôn viên cảnh sát bang Victoria cũng khuyến cáo: “Chúng tôi tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm một cách hòa bình và hợp pháp, nhưng quyết không dung thứ cho những trường hợp vi phạm pháp luật, thực hiện hành vi bạo lực hay chống lại xã hội”.

Đụng độ giữa hai phe ủng hộ và phản đối biểu tình Hồng Kông thường xuyên xảy ra thời gian gần đây - Ảnh: The Guardian

Trong ngày 17.8 lại nổ ra đợt tuần hành mới ủng hộ biểu tình Hồng Kông với khoảng hơn 100 người tại Melbourne, cảnh sát lần này chủ động ngăn chặn nhóm phản đối tiếp cận. Ở Adelaide, Brisbane cùng Sydney cũng có tuần hành.

Không chỉ các thành phố của Úc, thủ đô Luân Đôn của Anh cũng chứng kiến một cuộc tuần hành hàng nghìn người.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP, The Guardian)
Bài liên quan
Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến
Bộ TT-TT đề nghị các bộ ngành, địa phương xây dựng và nhanh chóng triển khai kế hoạch hành động thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
15 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát Úc yêu cầu người Trung Quốc không ẩu đả vì chuyện Hồng Kông