Sản phẩm dầu gội Modus trị rụng tóc không có nguồn gốc xuất xứ; nhãn sản phẩm ghi các tính năng, công dụng sản phẩm không phù hợp với quy định.

Bộ Y tế chỉ đạo thu hồi dầu gội trị rụng tóc Modus không có nguồn gốc xuất xứ

Hồ Quang | 07/11/2023, 16:22

Sản phẩm dầu gội Modus trị rụng tóc không có nguồn gốc xuất xứ; nhãn sản phẩm ghi các tính năng, công dụng sản phẩm không phù hợp với quy định.

Ngày 7.11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông tin về việc thu hồi sản phẩm dầu gội Modus trị rụng tóc. Sản phẩm này, theo nội dung ghi trên nhãn, nhà sản xuất Modus Cera Cosmetics (Canada), nhà nhập khẩu và phân phối Nam Phát Cosmetic (lô 9, khu đô thị Hòa Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định).

bo-y-te-thu-hoi-tri-rung-toc-modus-vi-khong-co-nguon-goc-xuat-xu-hinh-anh(1).png
Dầu gội Modus trị rụng tóc - Ảnh: PV

Theo đó, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm dầu gội Modus trị rụng tóc không rõ nguồn gốc xuất xứ, trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.

Ngoài ra, các địa phương phối hợp với cơ quan truyền thông thông tin cho các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm dầu gội Modus trị rụng tóc nêu trên; tổ chức tiếp nhận thông tin, báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc dầu gội Modus trị rụng tóc không rõ nguồn gốc xuất xứ; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Theo Cục Quản lý dược, dầu gội đầu Modus có ghi công dụng là giúp tăng cường sức đề kháng da dầu, nang tóc, chống nấm da đầu, chống mất nước, cân bằng pH cho tóc; chống rụng; kích thích mọc tóc. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm mẫu dầu gội này tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Yên Bái, lấy mẫu tại cơ sở Nguyễn Quang Hòa (1063 Đinh Tiên Hoàng, tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho thấy các tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn sản phẩm đều không phù hợp với quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT về tính năng mỹ phẩm.

Bài liên quan
Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai: Bộ Y tế chỉ đạo theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng
Số người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại Đồng Nai đã lên đến hơn 470 người, trong đó có 7 ca điều trị hồi sức tích cực và 2 bệnh nhi đang được lọc máu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bàn việc phát triển vùng đồng bằng sông Hồng
một giờ trước Sự kiện
Sáng 9.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của hội đồng để công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế chỉ đạo thu hồi dầu gội trị rụng tóc Modus không có nguồn gốc xuất xứ