Thất bại 0-4 của Ma Rốc trước tuyển Pháp tại vòng 1/8 World Cup nữ 2023 đánh dấu chấm hết cho chuyến phiêu lưu của các đại diện châu Phi tại giải đấu năm nay.

Các đội châu Phi dừng bước tại vòng 2 World Cup nữ 2023

Hồ Đông | 08/08/2023, 20:33

Thất bại 0-4 của Ma Rốc trước tuyển Pháp tại vòng 1/8 World Cup nữ 2023 đánh dấu chấm hết cho chuyến phiêu lưu của các đại diện châu Phi tại giải đấu năm nay.

Tuyển Ma Rốc là hiện tượng thú vị nhất tại vòng bảng World Cup nữ 2023. Ma Rốc xếp hạng 72 trên bảng FIFA, chỉ hơn mỗi Zambia tại giải World Cup lần này. Trận ra quân, Ma Rốc thua tuyển Đức 0-6 và ai cũng nghĩ họ sẽ bị loại sớm. Nhưng trong 2 trận sau, trước Hàn Quốc và Colombia, các nữ cầu thủ Bắc Phi đều giành chiến thắng 1-0 để góp tên tại vòng 1/8 trong khi đội tuyển Đức lại bị loại.

Tuy nhiên, khi vào đến vòng 1/8 thì Ma Rốc đã phải dừng bước trước tuyển Pháp. Các cô gái Pháp không cho Ma Rốc cơ hội để tạo bất ngờ khi đại diện châu Âu kiểm soát bóng đến 70% và ghi liền 3 bàn trong nửa đầu hiệp 1. Ma Rốc trong cả trận chỉ có 1 cú sút về phía tuyển Pháp nên việc thua 0-4 đã phản ánh đúng thế trận.

Trận thua này không chỉ khép lại giấc mơ của Ma Rốc mà còn đánh dấu chấm hết cho chuyến phiêu lưu của các đại diện châu Phi tại giải đấu năm nay.

Trước đó, châu Phi thực sự gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng. Chỉ có 4 đại diện tới vòng chung kết và không được đánh giá cao nhưng có 3 đội châu Phi vượt vòng bảng. Tuy nhiên, Nam Phi đã gặp phải thử thách quá tầm ở vòng 1/8 khi thua Hà Lan 0-2.

Đáng tiếc nhất là Nigeria khi họ đã chơi lấn lướt trước đội bóng hạng 4 thế giới là Anh. Không may cho Nigeria là xà ngang 2 lần từ chối bàn thắng khiến họ phải đá luân lưu may rủi để rồi bị loại trước tuyển Anh.

Dù sao, World Cup nữ 2023 cũng phần nào khẳng định sức mạnh của bóng đá nữ châu Phi và có cơ sở để tin rằng các giải sau, các đội nữ từ châu lục này có thể cạnh tranh ngôi vô địch thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
KH-CN là ‘chìa khóa vàng’ để hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc
5 giờ trước Góc bình luận
Tổng Bí thư yêu cầu loại bỏ ngay tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh” và loại bỏ tư duy nhiệm kỳ, đố kỵ, bình quân chủ nghĩa; tháo gỡ hết các điểm nghẽn, rào cản để phát triển khoa học công nghệ (KH-CN). Những điểm nghẽn đó đã được kỳ họp bất thường của Quốc hội (QH) vừa qua tháo gỡ bằng nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các đội châu Phi dừng bước tại vòng 2 World Cup nữ 2023