Reuters dẫn lời cựu quan chức ngoại giao Ri Il-gyu cho biết, Triều Tiên muốn nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.
Chuyển động

Cựu quan chức ngoại giao nói Triều Tiên muốn nối lại đàm phán hạt nhân nếu ông Trump tái đắc cử

Cẩm Bình 01/08/2024 09:55

Reuters dẫn lời cựu quan chức ngoại giao Ri Il-gyu cho biết, Triều Tiên muốn nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.

Ông Ri Il-gyu đã trốn từ Cuba sang Hàn Quốc vào tháng trước. Ông là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của CHDCND Triều Tiên đào tẩu kể từ năm 2016 đến nay.

screenshot-2024-08-01-093241.png
Ông Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un năm 2019 - Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn của hãng Reuters, ông Ri cho biết Triều Tiên xem Nga, Mỹ và Nhật Bản là ưu tiên đối ngoại hàng đầu trong năm nay, thậm chí xa hơn. Đặc biệt song song với tăng cường quan hệ với Nga thì quốc gia Đông Bắc Á mong muốn nối lại đàm phán hạt nhân nếu ông Trump (người áp dụng cả đối thoại lẫn chiến lược “bên miệng hố chiến tranh” với Triều Tiên ở nhiệm kỳ trước) giành được nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11 tới.

Cựu quan chức Ri nói rằng giới ngoại giao Triều Tiên đang vạch ra chiến lược cho kịch bản nêu trên. Họ đặt mục tiêu được dỡ bỏ trừng phạt, được rút khỏi danh sách nước tài trợ khủng số, kêu gọi viện trợ kinh tế.

Những thông tin mà ông Ri đưa ra báo hiệu khả năng thay đổi so với lập trường hiện tại của Triều Tiên, khi những tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ và cảnh báo về nguy cơ đối đầu vũ trang.

Còn với Nga, tăng cường quan hệ giúp Triều Tiên được giúp đỡ về kinh tế và công nghệ tên lửa. Lợi ích lớn hơn là ngăn chặn lệnh trừng phạt bổ sung cũng như giảm thiểu tác động của lệnh trừng phạt hiện hành. Điều này đem lại chút lợi thế cho quốc gia Đông Bắc Á nếu đàm phán hạt nhân nối lại, vì họ không cần dựa vào Mỹ để dỡ bỏ trừng phạt.

Tại Nhật, Thủ tướng Fumio Kishida ngỏ ý muốn hội kiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng vấn đề người Nhật bị bắt cóc vào những năm 1970 - 1980 là trở ngại lớn. Mặc dù vậy cựu quan chức Ri tin rằng phía Triều Tiên sẽ tìm cách sắp xếp một cuộc gặp nhằm dùng việc nhượng bộ về vấn đề người Nhật bị bắt cóc đổi lấy hỗ trợ về kinh tế.

Bài liên quan
Binh sĩ Triều Tiên góp phần vào đột phá của Nga tại Kursk
Lực lượng Triều Tiên được cho là có vai trò quan trọng trong cuộc tấn công của Nga tại Kursk, nơi quân đội Moscow đang từng bước giành lại quyền kiểm soát từ Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI và bán dẫn đã thay đổi sản xuất các ngành nghề ra sao?
4 phút trước Khoa học - công nghệ
Theo các chuyên gia, phần mềm đang đóng vai trò trung tâm trong việc kiểm soát và tối ưu hóa hoạt động của xe; hay giải quyết những thách thức đang tồn tại trong ngành hàng hải thông qua ứng dụng công nghệ AI…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu quan chức ngoại giao nói Triều Tiên muốn nối lại đàm phán hạt nhân nếu ông Trump tái đắc cử