Số liệu mới công bố từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy, trong năm 2023, dân số nước này giảm 2,08 triệu người (tương đương 0,15%) xuống còn 1,41 tỉ.
Chuyển động

Dân số Trung Quốc sụt giảm năm thứ hai liên tiếp

Cẩm Bình 17/01/2024 16:50

Số liệu mới công bố từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy, trong năm 2023, dân số nước này giảm 2,08 triệu người (tương đương 0,15%) xuống còn 1,41 tỉ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp dân số Trung Quốc sụt giảm. Mức giảm trên cao hơn rất nhiều so với 850.000 người năm 2022.

Nguyên nhân sụt giảm mạnh là do số người qua đời năm ngoái tăng đến 6,6% lên 11,1 triệu và tỷ lệ tử vong chạm mức cao nhất kể từ năm 1974, trong khi số trẻ sinh ra giảm 5,7% xuống 9,02 triệu và tỷ lệ sinh rơi xuống mức thấp kỷ lục 6,39 trẻ trên mỗi 1.000 người (giảm so với tỷ lệ 6,77 trẻ năm 2022.

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã giảm suốt nhiều thập kỷ do chính sách một con kéo dài từ năm 1980 đến năm 2015, cộng thêm quá trình đô thị hóa khiến việc nuôi dưỡng con cái trở nên tốn kém hơn. Nhà nhân khẩu học Zhou Yun (Đại học Michigan) cho biết: “Theo những gì chúng tôi quan sát được tại các quốc gia khác, mức sinh giảm thường rất khó đảo ngược”.

Một yếu tố nữa ảnh hưởng xấu đến quyết định sinh con là tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đạt mức cao kỷ lục, tiền lương lao động trình độ trên đại học giảm và khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục kéo dài.

dan.jpg
Trung Quốc tiếp tục đau đầu với bài toán khuyến khích sinh con - Ảnh: Reuters

Số liệu mới nhất làm tăng nỗi lo triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ xấu hơn nữa do lao động lẫn người tiêu dùng ít đi, trong khi chi phí chăm sóc người cao tuổi và phúc lợi hưu trí ngày càng tăng.

Liên Hợp Quốc dự báo dân số Trung Quốc sẽ giảm 109 triệu người vào năm 2050. Mức giảm này cao gấp 3 lần dự báo trước đó vào năm 2019.

Nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên của Trung Quốc tăng từ 280,04 triệu người năm 2022 lên 296,97 triệu người năm 2023 – chiếm 21,1% tổng dân số. Dự kiến đến năm 2035, con số này tăng đến 400 triệu.

Bài liên quan
Mỹ tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng Trung Quốc
Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng ngày 14.5 thông báo Tổng thống Joe Biden quyết định tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một nỗ lực nhằm ưu tiên ngành sản xuất nội địa đồng thời ngăn chặn đối thủ châu Á phát triển các công nghệ quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
15 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân số Trung Quốc sụt giảm năm thứ hai liên tiếp