DeepSeek đã tạo nên làn sóng triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ lĩnh vực sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc, gồm máy tính cá nhân (PC), robot và ô tô điện, sau khi công ty khởi nghiệp này nổi lên như biểu tượng mới nhất của đất nước trong việc vượt qua lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Thế giới số

DeepSeek thúc đẩy triển khai AI vào PC, robot và ô tô điện khi Mỹ hạn chế xuất khẩu công nghệ đến Trung Quốc

Sơn Vân 08/02/2025 11:05

DeepSeek đã tạo nên làn sóng triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ lĩnh vực sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc, gồm máy tính cá nhân (PC), robot và ô tô điện, sau khi công ty khởi nghiệp này nổi lên như biểu tượng mới nhất của đất nước trong việc vượt qua lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Gã khổng lồ PC Lenovo Group, công ty robot hình người hàng đầu UBTech và nhà sản xuất ô tô điện Geely nằm trong số các doanh nghiệp sản xuất lớn đầu tiên ở Trung Quốc đưa công nghệ DeepSeek vào sản phẩm của họ. Điều này phản ánh mức độ ảnh hưởng của DeepSeek với ngành công nghệ trong nước và quốc tế sau bước đột phá gần đây trong lĩnh vực AI.

Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Hàng Châu đã phát hành DeepSeek-V3 và DeepSeek-R1, hai mô hình AI nguồn mở hiệu suất cao, được phát triển với chi phí và sức mạnh tính toán chỉ bằng một phần nhỏ so với sản phẩm của các hãng công nghệ lớn.

Lenovo đã tích hợp mô hình DeepSeek vào trợ lý AI Xiaotian trên PC của mình, nâng cao khả năng từ hiểu văn bản và tạo mã đến kỹ năng toán học và lập luận.

Xiaotian đã được Lenovo giới thiệu đầu năm ngoái để tự động hóa các tác vụ như tóm tắt hoặc dịch tài liệu, phiên âm biên bản cuộc họp. Lenovo có kế hoạch triển khai Xiaotian rộng rãi hơn vào máy tính bảng, smartphone và các sản phẩm khác của mình.

Theo tờ Securities Times thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, Lenovo đang cân nhắc hợp tác chặt chẽ hơn với DeepSeek, trích dẫn các nguồn tin thân cận với công ty.

Nhà sản xuất PC hàng đầu thế giới không trả lời ngay lập tức câu hỏi của trang SCMP.

Lenovo hợp tác với DeepSeek vào cùng tuần mà nhà sản xuất PC này công bố báo cáo được ủy quyền, Sổ tay CIO năm 2025, trong đó phát hiện ra rằng chứng minh lợi tức đầu tư của AI là rào cản lớn nhất với việc áp dụng công nghệ này trong các tổ chức.

Lợi tức đầu tư của AI là thước đo đánh giá hiệu quả tài chính khi doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ này. Nó phản ánh mức độ giá trị hoặc lợi ích mà AI mang lại so với chi phí bỏ ra để triển khai công nghệ này.

Lợi tức đầu tư của AI có thể được đo lường bằng nhiều cách khác nhau, gồm:

- Tăng doanh thu: AI giúp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa chiến lược kinh doanh, dự báo nhu cầu, từ đó tăng doanh số.

- Giảm chi phí: Tự động hóa quy trình, cải thiện hiệu suất, giảm lãng phí tài nguyên và giảm chi phí lao động.

- Cải thiện hiệu quả: AI có thể tối ưu hóa vận hành, rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, nâng cao năng suất làm việc.

- Đưa ra quyết định chính xác hơn: AI giúp phân tích dữ liệu lớn, cung cấp thông tin chuyên sâu để ra quyết định chiến lược tốt hơn.

Tuy nhiên, một số thách thức trong việc xác định lợi tức đầu tư của AI gồm:

- Chi phí triển khai AI có thể cao, gồm đầu tư vào hạ tầng, đào tạo nhân sự và bảo trì.

- Mất thời gian để thấy kết quả rõ ràng.

- Khó đo lường một số lợi ích gián tiếp như cải thiện trải nghiệm khách hàng hoặc tăng độ chính xác của dự báo.

Báo cáo tiết lộ rằng 37% ban quản lý vẫn còn hoài nghi hoặc có sự dè dặt với AI, trong khi khoảng 9 trong số 10 chuyên gia công nghệ thông tin trong các tổ chức này cho biết AI đáp ứng được kỳ vọng của họ.

“AI vừa là cuộc chạy marathon vừa là cuộc chạy nước rút, đòi hỏi những nỗ lực song song để hiện đại hóa hệ thống một cách nhanh chóng, đồng thời đảm bảo công nghệ có thể thích ứng với tương lai. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các tổ chức cần đơn giản hóa việc thiết kế, triển khai và tích hợp các giải pháp AI để chứng minh tác động của các khoản đầu tư này. Điều này sẽ giúp củng cố niềm tin và thúc đẩy các khoản đầu tư trong tương lai”, Ken Wong, Chủ tịch nhóm giải pháp và dịch vụ của Lenovo, cho hay.

Bước đột phá về AI của DeepSeek dường như tạo ra sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, vì các mô hình của công ty khởi nghiệp Trung Quốc này cung cấp cho các doanh nghiệp quyền truy cập công nghệ tiên tiến với chi phí thấp hơn.

UBTech, nhà sản xuất robot hình người lớn nhất Trung Quốc, đang nghiên cứu cách sử dụng các mô hình AI DeepSeek trong robot của mình, theo hãng tin kỹ thuật số The Paper. Các thử nghiệm gồm giúp robot hiểu các hướng dẫn trong môi trường thực tế phức tạp và thực hiện nhiệm vụ trong nhà máy.

deepseek-thuc-day-trien-khai-ai-vao-pc-robot-va-o-to-dien-khi-my-han-che-xuat-khau-cong-nghe-den-trung-quoc(1).jpg
Robot hình người Walker S Lite của UBTech di chuyển vật nặng lên phương tiện tự động tại nhà máy thông minh ở thành phố Ninh Ba, Trung Quốc - Ảnh: Getty Images

Geely đang tích hợp DeepSeek-R1 vào mô hình AI Xinrui do hãng phát triển, như một phần trong nỗ lực xây dựng hệ thống AI trên ô tô điện có thể hiểu và dự đoán nhu cầu của người lái, theo hãng tin địa phương Yicai.

Geely không trả lời ngay lập tức khi được đề nghị bình luận.

"DeepSeek mang đến một cơ hội mới cho các ứng dụng hạ nguồn và kịch bản kinh doanh AI, nhờ lợi thế chi phí đáng kể của các mô hình và phương pháp tiếp cận nguồn mở", các nhà phân tích tại TF Securities viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng.

Ứng dụng hạ nguồn đề cập đến các trường hợp sử dụng AI trong các ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực cụ thể, nơi AI được triển khai để giải quyết các bài toán thực tế. Đây là giai đoạn mà AI được tích hợp vào các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình kinh doanh để tạo ra giá trị.

Mã nguồn mở cho phép công chúng truy cập vào mã nguồn của một chương trình, giúp các nhà phát triển phần mềm bên thứ ba có thể chỉnh sửa hoặc chia sẻ thiết kế, khắc phục lỗi hoặc mở rộng khả năng của nó. Nhiều thập kỷ qua, các công nghệ mã nguồn mở đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành công nghệ Trung Quốc.

Ngoài các nhà sản xuất phần cứng công nghệ, Youdao (đơn vị giáo dục trực tuyến của công ty game NetEase) tiết lộ đang “áp dụng DeepSeek-R1 hoàn toàn” để thúc đẩy việc sử dụng AI trong lĩnh vực công nghệ giáo dục.

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals đã gửi thông báo cho các nhà đầu tư rằng họ sẽ “áp dụng toàn diện” công nghệ DeepSeek trong hoạt động của mình.

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals (niêm yết tại thành phố Thượng Hải) là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất tại Trung Quốc, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các loại thuốc điều trị ung thư, gây mê, miễn dịch và các loại dược phẩm tiên tiến khác.

DeepSeek đem đến động lực mới cho ngành kính thông minh Trung Quốc để cạnh tranh với Meta

Các mô hình AI nguồn mở của DeepSeek cũng đang mang lại động lực mới cho nhiều nhà sản xuất kính thông minh Trung Quốc, khi công nghệ này giúp nhà phát triển tích hợp những tính năng tiên tiến hơn vào sản phẩm của họ với chi phí thấp hơn.

“Mô hình hiệu suất cao với chi phí thấp của DeepSeek đã tái định hình cơ bản chi phí, hiệu quả tài chính, lợi nhuận của việc triển khai AI”, Misa Zhu Mingming, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Rokid, nhận xét.

Chẳng hạn, chi phí áp dụng mô hình suy luận DeepSeek-R1 “thấp hơn rất nhiều so với GPT-4o của OpenAI”, Misa Zhu Mingming chia sẻ với tờ SCMP. Ông cho biết điều này sẽ giúp các công ty trong lĩnh vực của mình cắt giảm đáng kể chi phí nghiên cứu, phát triển và vận hành.

Rokid là công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), chuyên sản xuất kính thực tế tăng cường (AR) tích hợp AI.

Vào tháng 11.2024, Rokid đã ra mắt chiếc kính AR đầu tiên được trang bị mô hình ngôn ngữ lớn – công nghệ làm nền tảng cho các ứng dụng AI tạo sinh, chẳng hạn ChatGPT của OpenAI. Dù thiết kế không khác biệt nhiều so với kính thông thường, kính AI của Rokid giúp người dùng chụp ảnh, dịch thuật theo thời gian thực, điều hướng và nhắn tin theo thời gian thực.

Theo Misa Zhu Mingming, DeepSeek đang định hình lại ngành công nghiệp này. Kết hợp với lợi thế của Trung Quốc về chuỗi cung ứng phần cứng và quang học, các mô hình AI DeepSeek mang đến một giải pháp linh hoạt hơn cho ngành kính thông minh, có thể giúp mở rộng việc áp dụng các sản phẩm này, ông nhận xét.

deepseek-dem-den-dong-luc-moi-cho-nganh-kinh-thong-minh-trung-quoc-de-canh-tranh-voi-meta-3-.jpg
Misa Zhu Mingming tại buổi ra mắt kính thông minh hỗ trợ AI của Rokid vào tháng 11.2024 - Ảnh: Rokid

Đánh giá trên phản ánh cách DeepSeek đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc vượt qua các nút thắt công nghệ, gồm cả các hạn chế thương mại của Mỹ với các linh kiện quan trọng như chất bán dẫn tiên tiến.

“Tính chất mã nguồn mở của các mô hình DeepSeek cũng đẩy nhanh quá trình phát triển AI trên thiết bị”, Misa Zhu Mingming cho biết. Bằng cách tận dụng công nghệ “chưng cất” (distillation) mô hình AI, các nhà phát triển có thể chuyển các khả năng của mô hình ngôn ngữ lớn vào phiên bản kính thông minh nhẹ hơn, giúp thiết bị giữ được kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ.

“Chưng cất” mô hình AI là một phương pháp huấn luyện các mô hình nhỏ hơn để mô phỏng hành vi của mô hình lớn và tinh vi hơn, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí tính toán. Phương pháp này phổ biến ở nhiều công ty đang tìm cách thu nhỏ kích thước mô hình AI nhưng vẫn mang lại hiệu suất tương đương cho người dùng.

Trong một bài đăng hồi đầu tuần này, nhà phân tích chuỗi cung ứng điện tử Kuo Ming-chi viết: “Sau khi DeepSeek trở nên nổi tiếng, xu hướng AI trên thiết bị đã tăng tốc”.

Kuo Ming-chi chỉ ra rằng sự phổ biến của DeepSeek đã thúc đẩy sự gia tăng triển khai mô hình ngôn ngữ lớn, khi việc đào tạo tối ưu hóa trên R1 có thể nâng cao hiệu suất các mô hình quy mô nhỏ và trung bình chạy trên thiết bị cục bộ.

Theo một báo cáo gần đây, công ty chứng khoán Huatai (Trung Quốc) viết rằng kính AI “có thể sẽ trở thành một trong những ứng dụng chủ đạo của các mô hình ngôn ngữ lớn” và mang đến một cơ hội tăng trưởng mới cho ngành điện tử tiêu dùng.

Báo cáo của công ty chứng khoán Guotai Junan Securities (Trung Quốc) dự đoán khả năng suy luận hiệu suất cao của R1 trong các mô hình nhỏ hơn sẽ đẩy nhanh việc triển khai AI trên thiết bị, qua đó đẩy mạnh doanh số smartphone, máy tính cá nhân và kính thông minh tích hợp AI.

Meta Platforms, gã khổng lồ mạng xã hội Mỹ do Mark Zuckerberg lãnh đạo, đã làm sống lại sự quan tâm đến kính thông minh với sản phẩm Ray-Ban Meta. Khi kết nối với ứng dụng trên smartphone, chiếc kính này có thể chụp ảnh, quay video, phát nhạc và cung cấp thông tin về các vật thể trong tầm nhìn. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ AR với hình ảnh chồng lên thực tế (hiển thị các hình ảnh ảo lên môi trường thực, như kính AR thường làm).

Tại Trung Quốc, một số hãng công nghệ lớn như Huawei, Xiaomi và Baidu cùng hàng loạt công ty khởi nghiệp như Rokid, Rayneo và Sharge đang thúc đẩy sự quan tâm của người tiêu dùng và doanh nghiệp với kính thông minh.

Theo hãng nghiên cứu công nghệ IDC, số lượng kính AI xuất xưởng trên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 12,8 triệu chiếc vào năm 2025, tăng 26% so với năm ngoái. Tại Trung Quốc, con số này được dự đoán sẽ tăng vọt 107% lên 2,8 triệu chiếc trong cùng giai đoạn.

“Mô hình của DeepSeek gợi mở một tương lai khác, nơi các giải pháp AI có thể trở nên phổ biến hơn mà không cần đến những thay đổi lớn về hạ tầng”, Ritu Jyoti (Phó chủ tịch IDC) viết trong một bài đăng cuối tháng 1.

Bài liên quan
DeepSeek vượt ByteDance về số người dùng chatbot AI hoạt động hàng ngày, phá kỷ lục của ChatGPT
DeepSeek có 22,2 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 1, vượt qua con số 17 triệu của chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Doubao do ByteDance phát triển, nhưng vẫn đứng sau công ty mẹ TikTok về số lượng người dùng hàng tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hương tràm miền biên viễn
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Những ngày đầu xuân Ất Tỵ, trời biên giới Tây Nam hanh hao nắng. Nước bắt đầu rút nhanh trên các nhánh sông, để lại dòng kênh ven rừng sánh màu nâu đỏ của lá tràm khô, bờ kênh phơi mình trong nắng vàng óng ánh, ửng lên màu vàng cháy của phèn. Phía bên kia tuyến dân cư thưa thớt là vạt rừng tràm khô khát.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
DeepSeek thúc đẩy triển khai AI vào PC, robot và ô tô điện khi Mỹ hạn chế xuất khẩu công nghệ đến Trung Quốc