Tỷ phú Warren Buffett vẫn đang sử dụng điện thoại nắp gập cho đến tận năm 2020, 4 năm sau khi tập đoàn Berkshire Hathaway của ông bắt đầu tích lũy lượng cổ phần khổng lồ trong Apple.
Đài CNN đưa tin Quốc hội Israel (Knesset) vào ngày 24.7 đã thông qua điều khoản của dự luật quan trọng đầu tiên trong kế hoạch cải tổ tư pháp của chính phủ, bất chấp người dân phản đối mạnh mẽ.
Tổng thống Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr hồi năm 2022 tuyên bố “đã đến lúc xem xét lại khả năng sử dụng điện hạt nhân (ĐHN) và phục hồi nhà máy ĐHN Bataan".
Hơn 4 triệu người dùng điện thoại di động tại Philippines tiến hành đăng ký SIM để tuân thủ luật mới vừa có hiệu lực. Nhưng quản lý một cửa hàng máy tính nhỏ ở thủ đô Manila lại tỏ ra băn khoăn về luật mới này.
Elon Musk cho biết sứ mệnh của Twitter là trở thành nguồn thông tin chính xác nhất về thế giới, làm dấy lên cuộc tranh luận về cách nó sẽ đạt được điều đó và ai xác định điều gì là chính xác.
Một nhóm người đổ hàng trăm chai nước khoáng xuống sông trong nghi lễ cầu sức khỏe ở Trung Quốc đã gây nên một cuộc tranh luận gay gắt về sự lãng phí nước.
Dù là cái tên được các đạo diễn phía Bắc "chọn mặt gửi vàng" song diễn xuất của Phương Oanh, bên cạnh những thành công nhất định thì cũng không ít lần gây tranh cãi.
Sau thông báo của Miss World China, người đẹp Tần Trạch Văn được chọn là gương mặt đại diện Trung Quốc dự Hoa hậu Thế giới 2022, thay thế cho Nguyễn Nguyệt bị tước vương miện, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi.
Annabel Yao, con gái nhà sáng lập Huawei (Nhậm Chính Phi) trở thành đề tài gây tranh cãi khi phim ngắn do cô đóng chính thắng giải tại LHP Cannes 2022.