Từ khi Luật Nhà ở (năm 2023) có hiệu lực, việc người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam trở nên dễ dàng hơn. Chính sách này đã tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng người nước ngoài mua nhà tại Hà Nội.
Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn tiết lộ thông tin bất ngờ, lượng người từ TP.HCM quan tâm tìm kiếm chung cư Hà Nội tăng 7,5 lần từ quý 1/2021 đến thời điểm hiện tại.
Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, di tích Cổ Loa, chùa Hương… là những điểm đến tăng phí vào cửa từ năm 2024. Có nơi tăng từ 2 - 3 lần.
Chiều 4.9, Sở Y tế Hà Nội thông tin trong tuần qua thành phố ghi nhận 1.129 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng 73 ca so với tuần trước đó).
Trong khi số ca mắc COVID-19 tại TP.HCM liên tục giảm sâu thì nhiều tỉnh, thành khác có số ca mắc COVID-19 tăng cao, nhất là Hà Nội trong cả tháng qua, số ca mắc luôn dao động 3.000 ca/ngày.