Trang Business Insider dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa thảo luận với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson về khả năng cung cấp chiến đấu cơ JAS 39 Gripen cho Ukraine.

Khả năng Ukraine nhận chiến đấu cơ Thụy Điển

Cẩm Bình | 20/08/2023, 14:09

Trang Business Insider dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa thảo luận với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson về khả năng cung cấp chiến đấu cơ JAS 39 Gripen cho Ukraine.

“Hôm nay chúng tôi thảo luận chi tiết về các bước đi sắp tới xung quanh khả năng tiếp nhận Gripen của Thụy Điển”, Tổng thống Zelensky phát biểu trong họp báo chung sau cuộc gặp.

Sau đó nhà lãnh đạo Ukraine còn viết trên trang cá nhân X rằng đội ngũ phi công nước này đã tham gia lái thử Gripen. Hai nước cũng nhất trí hợp tác sản xuất phương tiện bọc thép CV-90 tại Ukraine, quân đội Ukraine bắt đầu tiếp nhận huấn luyện sử dụng pháo Archer do Thụy Điển cung cấp.

Như nhiều nước phương Tây khác, Thụy Điển đã cấp cho Ukraine không ít gói viện trợ quân sự. Tuy nhiên trước đó quốc gia Bắc Âu nhiều lần khẳng định sẽ không cung cấp Gripen.

grippen.jpg
Một chiếc JAS 39 Gripen - Ảnh: Reuters

Tuần qua, tâm điểm chú ý tập trung vào thông tin Mỹ chấp thuận chuyển F-16 cho Ukraine từ Đan Mạch và Hà Lan. Chiến đấu cơ đa nhiệm của Mỹ được cho là sự bổ sung đáng giá.

Nhưng giới chuyên gia lại nhận định Gripen phù hợp hơn với Ukraine. Năng lực tác chiến điện tử của Gripen được cho vượt trội hơn Sukhoi (Nga) lẫn F-16.

Viện Nghiên cứu Royal United Service (RUSI) cũng chỉ ra Gripen dễ bảo dưỡng, có thể được tiếp liệu và tái trang bị vũ khí chỉ với một đội 6 người, cất hạ cánh dễ dàng trên đường băng thô sơ và ngắn hơn. Tất cả lợi thế này giúp chiến đấu cơ giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện và tiêu diệt, trong bối cảnh đường băng cùng căn cứ không quân Ukraine vẫn đang bị đe dọa bởi tên lửa tầm xa của Nga.

Tuy nhiên, Business Insider lưu ý rằng Gripen có số lượng hạn chế và chưa từng ra chiến trường. Chỉ 2 trong số 6 quốc gia sở hữu chiến đấu cơ (Thụy Điển cùng Cộng hòa Czech) đứng về phía Ukraine, Hungary từ chối viện trợ còn Brazil, Nam Phi, Thái Lan giữ thái độ trung lập.

Bài liên quan
Ukraine tiếp tục rút quân khỏi Kharkiv, cảnh báo nguy cơ Nga tấn công tỉnh Sumy lân cận
Theo Reuters, quân đội Ukraine hôm 14.5 cho biết lực lượng của họ đã rút lui về các vị trí mới ở hai khu vực phía đông bắc Kharkiv.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khả năng Ukraine nhận chiến đấu cơ Thụy Điển