Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội Iran ngày 27.2 cho thấy quốc gia Hồi giáo này sẽ bước vào một thời đại mới khi lực lượng cải cách thân với Tổng thống Hassan Rouhani đang thắng thế tại thủ đô Tehran.

Lực lượng cải cách Iran thắng thế trong cuộc bầu cử Quốc hội

Một Thế Giới | 28/02/2016, 05:42

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội Iran ngày 27.2 cho thấy quốc gia Hồi giáo này sẽ bước vào một thời đại mới khi lực lượng cải cách thân với Tổng thống Hassan Rouhani đang thắng thế tại thủ đô Tehran.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của Iran kể từ khi thỏa thuận giữa nước này và các cường quốc thế giới về vấn đề hạt nhân được ký hồi tháng 7.2015.
Cử tri Iran ngày 27.2, vừa đi bầu quốc hội vừa chọn lựa 88 thành viên của Hội đồng Chuyên gia, là cơ quan giám sát công việc của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đồng thời cũng có quyền lập nên lãnh đạo tối cao mới.
Kết quả bầu cử sơ bộ tại Tehran cho thấy lực lượng cải cách thân với Tổng thống Hassan Rouhani đang thắng thế, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Tổng thống nước này trong tương lai.
Thành phố Thủ đô của Iran, với dân số 12 triệu người là Tehran đã chứng kiến sự nổi dậy mạnh mẽ của lực lượng cải cách và ôn hòa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là lực lượng cải cách sẽ thắng thế ở các khu vực còn lại trong đất nước.
Thông thường, quốc hội Iran sẽ được đặt trong tay lực lượng bảo thủ của nước này, tuy nhiên nếu có nhiều người thuộc lực lượng cải cách được vào quốc hội hơn thì quyền lực của Tổng thống Rouhani sẽ được gia tăng đáng kể.
Cuộc bầu cử Quốc hội Iran hôm 27.2 được xem là một "phép thử" dành cho ông Rouhani, người đã nhậm chức hồi năm 2013 và có chính sách mở cửa hơn với phương Tây. Đây cũng là "phép thử" đối với sự hài lòng của dân chúng Iran về thỏa thuận hạt nhân..
Iran đã phải chấp nhận kiềm chế chương trình hạt nhân của mình, đổi lại nước này nhận được sự cứu trợ từ cộng đồng quốc tế và được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Thiên Hà (theo The Wall Street Journal)
Bài liên quan
Điện chia buồn vụ tai nạn máy bay chở Tổng thống Iran
Quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới những người đồng cấp Iran sau tai nạn thảm khốc với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng cải cách Iran thắng thế trong cuộc bầu cử Quốc hội