Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất về bản dự thảo nghị quyết tăng trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân vào tháng 1 của Bình Nhưỡng, Reuters đưa tin.

Nội dung dự thảo trừng phạt Triều Tiên nghiêm khắc nhất do Mỹ-Trung soạn thảo

Một Thế Giới | 26/02/2016, 16:02

Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất về bản dự thảo nghị quyết tăng trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân vào tháng 1 của Bình Nhưỡng, Reuters đưa tin.

Reuters cho biết, bản dự thảo bao gồm các biện pháp trừng phạt chính như sau: mọi tàu vận chuyển hàng hóa đến và đi Triều Tiên đều phải bị kiểm tra bắt buộc khi đi qua lãnh thổ các nước thành viên Liên Hiệp Quốc; các nước thành viên không được bán vật dụng có thể đóng góp trực tiếp cho quân đội Triều Tiên chiến đấu, từ vũ khí các loại đến xe quân dụng; các tổ chức cung ứng nhiên liệu hàng không và nhiên liệu tên lửa phải ngừng cung ứng cho Bình Nhưỡng; đưa 17 cá nhân và 12 tổ chức, trong đó có Cơ quan phát triển hàng không vũ trụ Triều Tiên NADA, đơn vị chịu trách nhiệm cho vụ thử tên lửa, vào “danh sách đen”.

Các nhà ngoại giao phía Mỹ cho biết, để đạt được sự đồng thuận của phía Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên, tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải đàm phán song phương với người đồng cấp bên phía Trung Quốc đến hai tháng.

Theo đánh giá của bà Samantha Power, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, nếu dự thảo này được thông qua thì nó sẽ là “lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất trong vòng hai thập kỷ nay của Liên Hiệp Quốc”.

Tuy nhiên, dự thảo này có thể sẽ không được thông qua sớm khi ông Petr Iliichev, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, cho biết phía Nga cần thời gian nghiên cứu dự thảo và sớm nhất là tuần tới thì mới có thể bỏ phiếu, Reuters đưa tin.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
Tương lai của xe tải tự lái tại Mỹ
Hãng AP giới thiệu tham vọng triển khai hàng nghìn xe tải tự lái khắp nước Mỹ của nhiều công ty nội địa.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nội dung dự thảo trừng phạt Triều Tiên nghiêm khắc nhất do Mỹ-Trung soạn thảo