Tạp chí Politico dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa đưa ra một lý do nữa để từ chối viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine: Mỹ lo ngại nước này không có đủ để dùng khi cần.

Lý do Mỹ không viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine

Cẩm Bình | 15/02/2023, 10:36

Tạp chí Politico dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa đưa ra một lý do nữa để từ chối viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine: Mỹ lo ngại nước này không có đủ để dùng khi cần.

Trong cuộc họp gần đây tại Lầu Năm Góc, các quan chức Mỹ nói với đại diện phía Ukraine rằng họ không còn hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) nào dự phòng. Viện trợ ATACMS cho Ukraine làm giảm kho dự trữ và gây tổn hại đến năng lực sẵn sàng tác chiến trong tương lai của quân đội Mỹ.

Lo ngại trên cùng với nỗi lo Ukraine sử dụng ATACMS tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga có thể khiến leo thang chiến tranh là lý do khiến Mỹ không viện trợ.

Theo một quan chức Lầu Năm Góc: “Với mỗi gói viện trợ chúng tôi đều cân nhắc đến mức độ sẵn sàng và nguồn dự trữ của chính mình. Có nhiều cách khác để cung cấp cho Ukraine vũ khí họ cần”.

Laura Cooper - quan chức quốc phòng các vấn đề về Nga và Ukraine - trong một cuộc phỏng vấn gần đây cũng nhấn mạnh Mỹ trước khi quyết định viện trợ vũ khí gì đều phải xem xét kho dự trữ lẫn năng lực sản xuất.

ly000.jpg
ATACMS có thể mang đầu đạn 170kg tấn công mục tiêu cách xa hơn 300km - Ảnh: The New York Times

ATACMS được phát triển vào những năm 1980 để tiêu diệt mục tiêu giá trị cao của Liên Xô nằm sâu sau chiến tuyến. Đây là tên lửa dẫn đường hiếm hoi trong thời kỳ Mỹ chủ yếu dựa vào vũ khí không dẫn đường tấn công mục tiêu trên mặt đất.

20 năm qua hãng vũ khí Lockheed Martin sản xuất khoảng 4.000 bộ ATACMS, một số được bán cho các đồng minh. Mỹ trong cuộc chiến vùng Vịnh cùng cuộc chiến Iraq dùng khoảng 600 quả tên lửa loại này.

Hướng giải quyết

Nguồn tin cho biết một hướng giải quyết mà Ukraine đang cân nhắc là đề nghị Mỹ chấp thuận cho sử dụng nguồn tài chính từ Washington mua ATACMS của quốc gia khác. Hiện Hàn Quốc, Ba Lan, Romania, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Bahrain cũng sở hữu vũ khí này.

Nỗi lo ATACMS quá mang tính khiêu khích vẫn còn, tuy nhiên kinh nghiệm từ việc cung cấp hệ thống pháo HIMARS, hệ thống phòng thủ tên lửa, xe tăng cho thấy chính quyền Tổng thống Biden sẵn sàng đổi ý.

Ngày 14.2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley sang Brussels dự cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (50 quốc gia) bàn chuyện viện trợ. Kyiv đang lên kế hoạch tổ chức một đợt phản công mùa xuân.

Bài liên quan
Mỹ cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm vũ khí hóa học
Hãng Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1.5 cáo buộc Nga sử dụng chất gây nghẹt thở chloropicrin cùng chất kiểm soát đám đông tại Ukraine, vi phạm lệnh cấm vũ khí hóa học quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Quy định siết việc phân lô bán nền: Hiểu sao cho đúng?
Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6 cho rằng quy định hạn chế phân lô bán nền chỉ áp dụng đối với dự án bất động sản, không áp dụng với đất cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tách thửa với mục đích cho/tặng, thừa kế, chuyển nhượng cho người khác.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý do Mỹ không viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine