Ấn Độ và Nga dự định sẽ ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 trị giá hàng tỉ USD trong tuần này.

Mỹ cảnh báo Ấn Độ vì định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga

Hà Ngọc Bách | 04/10/2018, 07:21

Ấn Độ và Nga dự định sẽ ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 trị giá hàng tỉ USD trong tuần này.

Ngày 3.10, Mỹ đã cảnh báo rằng các đồng minh của họ không nên tiếp tục mua vũ khí của Nga, nếu không có thể bị họ trừng phạt. Tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Ấn Độ thông báo kế hoạch ký hợp đồng mua S-400 của Nga.

Hồi cuối tháng trước, Mỹ đã trừng phạt Trung Quốc dựa theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) của họ, do Bắc Kinh mua máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không của Nga.

Đạo luật CAATSA là một nỗ lực đẩy lùi mọi khả năng bán vũ khí của Nga trên khắp thế giới. Dù vậy, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam là những nước được miễn trừ không phải tuân theo đạo luật này trong năm tài khóa 2019.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các đồng minh và đối tác của chúng tôi từ bỏ giao dịch với Nga vì điều đó sẽ kích hoạt các lệnh trừng phạt theo CAATSA", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Theo nhiều thông tin, Ấn Độ và Nga sẽ ký thỏa thuận mua hệ thống S-400 trị giá nhiều tỉ USD trong tuần này, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm New Delhi trong ngày 4-5.10.

"Tổng thống đang cố gắng phát triển một mối quan hệ và thay đổi điều đó, nhưng chúng tôi đã không thành công, ít nhất là cho đến nay", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn về vấn đề nhiều đối tác của Nga vẫn tiếp tục mua vũ khí của Moscow bất chấp khả năng có thể bị Mỹ trừng phạt.

Hồi tháng 9, một quan chức chính phủ Mỹ nói rằng, việc mua một loại vũ khí tối tân và có giá trị nhiều tỉ USD như S-400 sẽ được coi là "giao dịch lớn và do đó có tiềm năng" bị trừng phạt theo CAATSA.

Thiên Hà (theo NDTV)
Bài liên quan
Quan chức Nga - Mỹ sắp gặp lại nhau trong 2 tuần tới
Hãng RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22.2 tiết lộ một cuộc gặp nữa giữa quan chức nước này với đại diện phía Mỹ được lên kế hoạch tổ chức vào 2 tuần tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Kiểm tra phải nêu bật kết quả, chỉ ra hạn chế và giải pháp khắc phục
một giờ trước Sự kiện
Chiều 23.2, tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng đoàn kiểm tra số 1908 đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cảnh báo Ấn Độ vì định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga