Theo trang Nikkei, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ mở một văn phòng khu vực tại Hà Nội để tăng cường sự tham gia của ngành y tế cộng đồng ở Đông Nam Á.

Mỹ mở văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á ở Việt Nam để giải quyết vấn đề COVID-19

10/09/2020, 18:00

Theo trang Nikkei, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ mở một văn phòng khu vực tại Hà Nội để tăng cường sự tham gia của ngành y tế cộng đồng ở Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng ASEAN ngày 10.9

Theo trang Nikkei (Nhật Bản), Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo thông tin này sau cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng với các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do Việt Nam đăng cai tổ chức ngày 10.9. Vai trò của văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á chưa được nêu rõ.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 khai mạc vào hôm qua (9.9) tại Hà Nội.

CDC là cơ quan đứng đầu Mỹ ứng phó với đại dịch COVID-19, hiện có một số văn phòng địa phương trên khắp thế giới, chủ yếu ở các nước đang phát triển như Ấn Độ và Indonesia. Ngoài ra, CDC cũng có một văn phòng tại Trung Quốc. Theo trang web của CDC, văn phòng tại Việt Nam có 64 nhân viên.

CDC đang làm việc với Thái Lan và Việt Nam để tài trợ cho các hệ thống giám sát có thể theo dõi sự lây lan của COVID-19.

Đầu năm nay, CDC đã công bố khoản tài trợ ban đầu trị giá 3,9 triệu USD cho các hoạt động về COVID-19 tại Việt Nam để hỗ trợ phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Việt Nam sẽ được nhận tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu USD nhằm ứng phó với dịch COVID-19, trong đó bao gồm 5 triệu USD cho quỹ hỗ trợ kinh tế.

Theo Nikkei, việc thành lập văn phòng CDC khu vực tại Hà Nội dường như đã được xem xét vào thời điểm đó.

Việc tăng năng lực giám sát của CDC ở Đông Nam Á cũng sẽ phù hợp với kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của Mỹ.

Với Việt Nam và các thành viên ASEAN khác, cam kết lớn hơn của Mỹ cho sức khỏe cộng đồng của khu vực có thể giúp họ phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trong khuôn khổ chương trình Hợp đồng Y tế ASEAN – Mỹ, Washington đã công bố các sáng kiến ​​mới, gồm cả đầu tư bổ sung để giúp ASEAN chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và thành lập Mạng lưới Cựu sinh viên Y tế Tương lai, nhằm tập hợp hơn 2.400 cựu sinh viên y tế và sức khỏe cộng đồng của các chương trình trao đổi của Mỹ với Đông Nam Á.

Trong cuộc họp trực tuyến Ngoại trưởng Mỹ - ASEAN hôm nay, các bộ trưởng đã "nêu bật chiều rộng và chiều sâu sự tham gia và cam kết của Mỹ với khu vực ASEAN". Ngoại trưởng Mỹ - Mike Pompeo cũng nhắc lại rằng Mỹ sẽ làm việc với khu vực Đông Nam Á để giúp phục hồi nền kinh tế "bằng cách sử dụng tất cả các công cụ theo ý của chúng tôi, bao gồm cả sự hỗ trợ của ngành tư nhân Mỹ".

Về vấn đề an ninh ở Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ và ASEAN chia sẻ quan điểm chung của họ rằng "tất cả các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế".

Báo Nhật nhấn mạnh 2 vấn đề trong phát biểu của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh

Nhân Hoàng

Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13
31 phút trước Sự kiện
Sau ba ngày (16 - 18.5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng nay 18.5.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ mở văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á ở Việt Nam để giải quyết vấn đề COVID-19