Ngày 12.6, chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa 43 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu Entity List vì huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc và thực hiện nhiều hành động khác đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Mỹ trừng phạt các cơ sở huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc

Cẩm Bình | 13/06/2023, 13:00

Ngày 12.6, chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa 43 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu Entity List vì huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc và thực hiện nhiều hành động khác đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

pilot.jpg
Phi công quân sự Trung Quốc tham gia một đợt huấn luyện tác chiến cuối năm 2022 - Ảnh: China Military

Thực thể vừa bị đưa vào Entity List là các đơn vị trực thuộc Công ty Frontier Services Group tại Trung Quốc, Kenya, Lào, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng Học viện Bay thử nghiệm Nam Phi (TFASA) và các đơn vị trực thuộc của công ty ở Trung Quốc, UAE, Anh.

TFASA vốn đang bị giới chức Anh chú ý do tuyển dụng nhiều cựu phi công quân sự nước này để huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc. Theo Bộ Thương mại Mỹ, số thực thể nêu trên không chỉ tuyển phi công phương Tây phục vụ hoạt động huấn luyện phi công Trung Quốc mà còn mua hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ hỗ trợ nỗ lực hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc (phát triển vũ khí siêu thanh và máy bay siêu thanh).

Ngoài Frontier Services Group và TFASA, Công ty Công nghệ siêu máy tính Thượng Hải cũng có tên trong Entity List do cung cấp dịch vụ đám mây hỗ trợ nghiên cứu siêu thanh. Hai công ty Trung Quốc khác bị đưa vào với cáo buộc tiếp tay Trung Quốc thực hiện hành vi vi phạm nhân quyền tại Tân Cương.

Entity List ngày 12.6 đã loại bỏ Công ty Fiber Optic Solutions chuyên sản xuất cảm biến con quay hồi chuyển cùng vài thiết bị khác. Đơn vị của Latvia này bị đưa vào danh sách năm ngoái do có quan hệ với quân đội và ngành quốc phòng Nga.

Bài liên quan
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc ông Biden gửi vũ khí cho Israel
Hãng Reuters đưa tin, ngày 16.5, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật buộc Tổng thống Joe Biden gửi vũ khí cho Israel bất chấp ông trì hoãn hoạt động này nhằm gây sức ép với Tel Aviv.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
VEPR dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 khoảng 5,5 - 6%
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Còn nhiều thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, theo đó VEPR thận trọng đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trong khoảng từ 5,5 - 6% trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ trừng phạt các cơ sở huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc