Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21.6 tuyên bố Nga nhận thấy có nhu cầu cấp thiết phải đối thoại an ninh với Mỹ. Chương trình đối thoại phải toàn diện, gồm cả vấn đề cuộc chiến Ukraine.
Chuyển động

Nga muốn đối thoại toàn diện với Mỹ

Cẩm Bình 22/06/2024 10:57

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21.6 tuyên bố Nga nhận thấy có nhu cầu cấp thiết phải đối thoại an ninh với Mỹ. Chương trình đối thoại phải toàn diện, gồm cả vấn đề cuộc chiến Ukraine.

Phát ngôn viên Peskov trả lời cho câu hỏi "liệu có sẵn sàng đối thoại về rủi ro hạt nhân hay không?": “Không thể tách rời vấn đề riêng lẻ nào khỏi tổng thể các vấn đề tích lũy. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại, nhưng cần là cuộc đối thoại toàn diện, trong đó có khía cạnh liên quan đến cuộc chiến Ukraine và sự can dự trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến”.

ngam.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: Reuters

Lâu nay, Nga lập luận rằng vì Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine nên Washington là quốc gia giữ vai trò chính trong nỗ lực “đánh bại Moscow một cách nặng nề”. Phía Mỹ bác bỏ lập luận, đồng thời khẳng định bất cứ cuộc đối thoại nào về cuộc chiến Ukraine là việc của Kyiv.

Lập luận trên được phát ngôn viên Peskov nhắc lại, tuy nhiên ông lưu ý danh sách vấn đề mà Nga - Mỹ cần thảo luận ngày càng tăng và không ít vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh toàn cầu.

Điện Kremlin bày tỏ mong muốn đối thoại với Mỹ ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn thành tốt đẹp chuyến công du CHDCND Triều Tiên và Việt Nam. Tại Triều Tiên, ông cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký kết thỏa thuận phòng thủ chung.

Ngày 20.5, Tổng thống Putin tuyên bố ông đang xét lại học thuyết của Nga về sử dụng vũ khí hạt nhân. Hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ - Nga có thể triển khai sẽ hết hạn vào năm 2026.

Bài liên quan
Các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ không thể đáp ứng ngay tham vọng AI của các gã khổng lồ công nghệ
Constellation Energy và Microsoft vừa có kế hoạch khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island, hy vọng có được nguồn năng lượng thân thiện với môi trường đủ mạnh để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu đang mở rộng nhanh chóng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Xây dựng pháp luật phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, lâu dài
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Chiều 28.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Cùng tham dự họp có các Phó thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, thành viên Ban Chỉ đạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga muốn đối thoại toàn diện với Mỹ