Hãng tin AP dẫn lời giới chức Nga và Ukraine ngày 31.1 thông báo họ vừa tiến hành trao đổi khoảng 400 tù binh bất chấp căng thẳng sau vụ máy bay quân sự rơi tuần trước.
Chuyển động

Nga - Ukraine trao đổi tù binh bất chấp căng thẳng

Cẩm Bình 01/02/2024 10:50

Hãng tin AP dẫn lời giới chức Nga và Ukraine ngày 31.1 thông báo họ vừa tiến hành trao đổi khoảng 400 tù binh bất chấp căng thẳng sau vụ máy bay quân sự rơi tuần trước.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố mỗi nước trả 195 tù binh. Tuy nhiên sau đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại nói số tù binh Ukraine được tự do là 207 người. Chưa rõ vì sao lại có chêch lệch.

“Chúng tôi nhớ từng người Ukraine bị giam cầm, cả binh sĩ lẫn dân thường. Chúng ta phải đưa tất cả trở về”, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Thanh tra nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets cho biết đây là đợt trao đổi thứ 50 kể từ khi cuộc chiến nổ ra cho đến nay - nâng tổng số tù binh hồi hương lên 3.035 người. Trong số tù binh Ukraine được thả có quân nhân, lính vệ binh quốc gia, biên phòng, cảnh sát. Một số trường hợp bị bắt tại Mariupol, Azovstal và Đảo Rắn.

Quân đội Nga tuyên bố số tù binh nước này vừa nhận lại “đối mặt với nguy hiểm chết người khi bị giam cầm”, chuẩn bị được đưa về Moscow điều trị.

nga.jpg
Tù binh vừa được trao trả ngày 31.1 - Ảnh: AP

Đợt trao đổi trên diễn ra chỉ một tuần sau vụ máy bay vận tải quân sự Il-76 rơi ở tỉnh Belgorod ngày 24.1 khiến 9 người Nga cùng 65 tù binh Ukraine thiệt mạng. Điện Kremlin cáo buộc Kyiv bắn hạ máy bay bằng tên lửa. Chính quyền Tổng thống Zelensky không phủ nhận nhưng yêu cầu phía Moscow cung cấp bằng chứng.

Ngày 31.1, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng chiếc Il-76 bị tên lửa phóng từ hệ thống Patriot của Mỹ bắn hạ. Mỹ và Ukraine chưa đưa ra bình luận gì.

Bài liên quan
Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Nga tại Bắc Kinh
Trang Reuters đưa tin Tổng thống Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày 16 - 17.5.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu tổ chức các kỳ thi năm 2024 nghiêm túc, an toàn
1 giờ trước Giáo dục
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga - Ukraine trao đổi tù binh bất chấp căng thẳng