Trong cuộc điện đàm với ông Dương Khiết Trì, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc chuyên trách các vấn đề quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kịch liệt phản đối Bắc Kinh về việc đưa ra "những tin đồn thất thiệt" về dịch COVID-19 liên quan đến Mỹ.

Ngoại trưởng Mike Pompeo kịch liệt phản đối Trung Quốc ám chỉ ‘Mỹ gây ra COVID-19’

17/03/2020, 06:30

Trong cuộc điện đàm với ông Dương Khiết Trì, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc chuyên trách các vấn đề quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kịch liệt phản đối Bắc Kinh về việc đưa ra "những tin đồn thất thiệt" về dịch COVID-19 liên quan đến Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh CNN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus xác nhận rằng, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã nói chuyện qua điện thoại vào hôm 16.3.

"Ngoại trưởng Mike Pompeo đã truyền đạt sự phản đối mạnh mẽ của Washington đối với các nỗ lực của Trung Quốc trong việc đổ lỗi đại dịch COVID-19 là do Mỹ. Ông Pompeo đã nhấn mạnh rằng đây không phải là lúc để truyền bá thông tin sai lệch hay tin đồn thất thiệt, mà là thời gian để tất cả các quốc gia hợp tác cùng nhau chiến đấu mối đe dọa này”, bà Ortagus nói.

Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 13.3 triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Thôi Thiên Khải tới để phản đối bình luận của Bắc Kinh ám chỉ Mỹ gây ra đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc.

Được biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nói rằng, quân đội Mỹ có thể đã mang coronavirus đến thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, trong một hành động nhằm đả kích phát biểu của các quan chức Mỹ khi có bình luận “không tốt” về công tác chống dịch COVID-19 của chính quyền Bắc Kinh.

"Khi nào bệnh nhân 0 bắt đầu ở Mỹ? Có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh? Tên của các bệnh viện là gì? Có thể quân đội Mỹ đã mang dịch đến Vũ Hán. Hãy minh bạch! Hãy công khai dữ liệu của bạn! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích!", ông Triệu viết trên mạng xã hội Twitter hôm 12.3.

Đáng chú ý, sang đến ngày 13.3, quan chức Ngoại giao Trung Quốc này lại tiếp tục kêu gọi hơn 287.000 người theo dõi tài khoản Twitter của mình chia sẻ giả thuyết cho rằng dịch COVID-19 bắt nguồn từ Mỹ mà không phải từ một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán.

"Đây là điều rất bất ngờ, nó làm thay đổi nhiều thứ mà trước đó tôi vẫn nghĩ", ông Triệu viết nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho việc quân đội Mỹ là nguyên nhân bùng phát coronavirus ở Trung Quốc.

Hoàng Vũ (theo Sputnik)

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
38 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Mike Pompeo kịch liệt phản đối Trung Quốc ám chỉ ‘Mỹ gây ra COVID-19’