Một nhà vận động vì an toàn vaccine mất tích hơn 40 ngày sau khi bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình tại Bắc Kinh.

Nhà vận động an toàn vaccine tại Trung Quốc mất tích

Cẩm Bình | 12/10/2018, 18:15

Một nhà vận động vì an toàn vaccine mất tích hơn 40 ngày sau khi bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình tại Bắc Kinh.

Bê bối vaccine Trung Quốc bùng nổ vào tháng 7 vừa qua. Công ty kỹ thuật sinh học Trường Sinh bị phát hiện vì muốn hạ thấp giá thành sản xuất và nâng cao tỷ lệ thành công trong chế tạo vaccine phòng bệnh dại mà sử dụng nguyên liệu quá hạn, pha trộn các thành phần hoạt tính không đúng quy trình, sửa đổi kết quả thí nghiệm vaccine trên chuột, làm giả giấy tờ. Kết quả điều tra cho thấy Trường Sinh từng bán 252.600 liều vaccine kém chất lượng ra thị trường.

Phẫn nộ trước vụ việc này, cô Đàm Hoa (tự nhận mình là nạn nhân của vaccine bệnh dại kém chất lượng năm 2014 và đã đấu tranh nhiều năm) tham gia vào một nhóm tổ chức biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn đầu tháng 9, đúng vào thời điểm Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh. Một số người đã bị bắt, trong đó có Đàm.

Một trong những nhà vận động họ Hà có mặt vào thời điểm đó kể lại: “Khoảng 10-20 người đàn ông bao vây chúng tôi rồi bắt Đàm Hoa đi. Tôi đã cố gọi giúp đỡ”.

Không giống với những trường hợp được thả hay người nhà được thông báo khác, cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì của Đàm. Cô có tiền sử gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe bao gồm động kinh.

Giới chức Bắc Kinh rất nỗ lực nhanh chóng xử lý bê bối khi cách chức cán bộ có liên quan cũng như bắt giam người đứng đầu Công ty Trường Sinh. Chủ tịch Tập Cận Bình còn cam kết điều tra đến cùng.

Tuy nhiên những động thái này không thể xoa dịu các bậc phụ huynh. Họ kêu gọi phải xây dựng một luật về vaccine và công khai thông tin về an toàn vaccine hơn nữa.

Cô Hà và Đàm, cùng nhiều người khác đã nhiều lần biểu tình trước văn phòng Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), nhưng hoạt động của họ phải tạm dừng kể từ sau vụ bắt giữ.

“Một số bị đánh, một số bị giam, số khác bị đe dọa. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đấu tranh, tuy vậy không biết phải làm gì nữa”, Hà chia sẻ.

Cẩm Bình (theo The Guardian)
Bài liên quan
Hàng vạn nhân viên Big Tech Trung Quốc bị quá tải phải nghỉ việc, một số trở thành doanh nhân có tiếng
Zoe Du từng là nhân viên điển hình tại một Big Tech (hãng công nghệ lớn) ở Trung Quốc, làm việc nhiều giờ, 6 ngày một tuần. Có lần cô ngất xỉu trong văn phòng sau nhiều tuần làm việc đến 11 giờ đêm hàng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hơn 3.000 diễn viên tham gia Festival múa sạp 'Rực rỡ sắc màu Tây Bắc'
2 giờ trước Văn hóa
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái (7.5.1945 – 7.5.2024), 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024), tối 5.5, tại Quảng trường 19.8 trung tâm Km5, thành phố Yên Bái diễn ra Festival múa sạp “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc” năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà vận động an toàn vaccine tại Trung Quốc mất tích