Quân đội Nhật Bản muốn tăng chi tiêu nhằm đối phó với các thách thức an ninh cũng như để thu hẹp thặng dư thương mại với Mỹ bằng cách mua thêm khí tài từ đồng minh này.

Nhật sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Cẩm Bình | 09/12/2018, 14:25

Quân đội Nhật Bản muốn tăng chi tiêu nhằm đối phó với các thách thức an ninh cũng như để thu hẹp thặng dư thương mại với Mỹ bằng cách mua thêm khí tài từ đồng minh này.

Bộ Quốc phòng Nhật lên kế hoạch chi tối thiểu 27 nghìn tỉyên (240 tỉUSD) trong giai đoạn 4.2019- 3.2024, với mức tăng trung bình 1,1% mỗi năm, cao hơn mức 0.8% trong 5 năm qua (kết thúc vào tháng 3.2019).

Hiện tại khoản chi cho khí tài và nhân sự chiếm khoảng 80% chi tiêu quốc phòng. Nhưng theo kế hoạch cho 5 năm tới thì ngân sách mua thiết bị mới sẽ được tách riêng, qua đó khiến việc sắm khí tài Mỹ trở nên dễ dàng hơn. Nội các Nhật dự kiến phê duyệt đề xuất tăng chi tiêu vào giữa tháng 12.

Nhật đặt mua không ít tiêm kích F-35 từ Mỹ - Ảnh: SCMP

Tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật đã tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5,3 nghìn tỉyên (47 tỉ USD) cho năm tới, nhằm phục vụ công tác nâng cấp năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo từ CHDCND Triều Tiên, mối đe dọa mà Tokyo vẫn luôn dè chừng dù Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân. Sức mạnh trên biển lẫn trên không ngày càng phát triển của Trung Quốc cũng là vấn đề an ninh mà Nhật Bản phải chú ý.

Bên cạnh đó, mua thêm khí tài Mỹ còn giúp giảm bớt xung đột thương mại với Mỹ. Tổng thống Donald Trump từng đưa ra lời đề nghị mua thêm hàng hóa bao gồm cả trang thiết bị quân sự, đồng thời còn đe dọa áp thuế với ô tô nhập từ Nhật để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Tokyo.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan đạt được các đột phá công nghệ internet lượng tử gần như cùng lúc
Nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan đã độc lập đạt được những đột phá gần như cùng lúc, có thể đưa các dịch vụ internet lượng tử gần như không thể hack trở thành hiện thực.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài
Thủ tướng nêu rõ, việc mở rộng nhà ga T2 để bảo đảm đáp ứng kịp thời tình trạng quá tải cảng hàng không quốc tế Nội Bài là rất cần thiết, không thể chậm trễ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng