Ngày 4.9 trên trục đường Ngô Quyền, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy, khiến 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện T.Ư Huế.

Ô tô 'điên' chạy vào đường cấm, tông hàng loạt xe máy

Quế Sơn | 04/09/2019, 13:43

Ngày 4.9 trên trục đường Ngô Quyền, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy, khiến 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện T.Ư Huế.

Cụ thể vào khoảng 11 giờ ngày 4.9, trên đoạn đường Ngô Quyền gần giao lộ với đường Phan Bội Châu, ngay sát bệnh viện T.Ư Huế, một ô tô hiệu Toyota BKS 75A 04878 do bà Bùi Thị Nga (52 tuổi, trú đường Trần Nguyên Đán, TP.Huế) điều khiển lùi xe từ trái qua phải đường thì va chạm lần lượt vào xe mô tô 75Z1 2509 do bà Phạm Thị Chi (42 tuổi, trú đường Trần Phú, TP.Huế) đang lưu thông trên đường Ngô Quyền.

Nhiều người dân tập trung giúp đỡ các nạn nhân - Ảnh: L.K

Sau khi va chạm với xe mô tô, xe ô tô do bà Nga điều khiển tiếp tục lao lên vỉa hè tông vào anh Hồ Tấn Phúc (48 tuổi) và chị Đoàn Thị Nga (35 tuổi). Theo nhiều người dân kể lại, lúc xảy ra tai nạn, xe ô tô do bà Nga điều khiển đang đi vào tuyến đường cấm ô tô, sau khi phát hiện bà Nga đã tìm cách quay xe lại và dẫn tới va chạm.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Chi bị đa chấn thương đang phải điều trị cấp cứu tích cực tại bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng nguy kịch, anh Hồ Tấn Phúc bị gãy chân trái, chị Đoàn Thị Nga bị chấn thương phần mềm.

Một nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: L.K

Nguyên nhân ban đầu được xác minh do bà Nga điều khiển ô tô lùi không quan sát, sau khi tai nạn xảy ra lực lượng CSGT công an TP.Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ô tô 'điên' chạy vào đường cấm, tông hàng loạt xe máy