Ngày 7.6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen lên tiếng phủ nhận thông tin quốc gia Đông Nam Á này quyết định không dự hội nghị hòa bình do Ukraine tổ chức là vì Trung Quốc của một phương tiện truyền thông nước ngoài.
Chuyển động

Ông Hun Sen bác thông tin Campuchia không dự hội nghị hòa bình Ukraine là vì Trung Quốc

Cẩm Bình 08/06/2024 14:10

Ngày 7.6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen lên tiếng phủ nhận thông tin quốc gia Đông Nam Á này quyết định không dự hội nghị hòa bình do Ukraine tổ chức là vì Trung Quốc của một phương tiện truyền thông nước ngoài.

ongh.jpg
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - Ảnh: Khmer Times

Ông Hun Sen cho biết vào tuần trước mình đã có cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Thời điểm đó, Chủ tịch Hun Sen nói rằng Campuchia đang cân nhắc khả năng tham dự.

“Tôi cũng lưu ý hội nghị hòa bình sẽ không thành công nếu các bên liên quan, đặc biệt là Nga, không góp mặt. Thậm chí tôi còn cảnh báo trước, trong và sau hội nghị Nga sẽ tấn công mạnh mẽ ngoài chiến trường”, tờ Khmer Times dẫn lời Chủ tịch Hun Sen. Phát ngôn tương tự được ông gửi đến Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vào ngày 2.6 và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào ngày 4.6 khi họ sang thăm Campuchia.

“Trung Quốc khuyên tôi nói như vậy hay Campuchia có quyền tự lên tiếng? Campuchia là một quốc gia độc lập và tôi đã làm việc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhiều năm, chưa từng có nhà lãnh đạo Trung Quốc nào bảo tôi phải làm thế này hoặc thế kia để đáp ứng mong muốn của họ cả. Ngược lại, những nước cáo buộc Campuchia nghe theo Trung Quốc luôn tìm cách gây áp lực với chúng tôi”, Chủ tịch Hun Sen khẳng định.

Theo Chủ tịch Hun Sen, quyết định không dự hội nghị hòa bình là quyền của Campuchia vì nước này thấy hội nghị sẽ không thành công. Ông yêu cầu không đổ lỗi cho Trung Quốc cũng như không kéo Campuchia vào “trò chơi” địa chính trị chống lại Trung Quốc.

Hội nghị hòa bình quốc tế chuẩn bị diễn ra tại Thụy Sĩ trong 2 ngày 15 - 16.6. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố có hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế xác nhận cử đại diện sang dự. An ninh hạt nhân, an ninh lương thực, trao trả tù nhân chiến tranh là ba trọng điểm của hội nghị. Tuy nhiên, cũng đã có không ít quốc gia như Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Brazil, Pakistan từ chối bởi nhiều lý do.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào Lãnh tụ Cách mạng Cuba, Đại tướng Raul Castro
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 27.9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến chào Đại tướng Raul Castro, Lãnh tụ Cách mạng Cuba. Cùng dự cuộc tiếp về phía Cuba có Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Hun Sen bác thông tin Campuchia không dự hội nghị hòa bình Ukraine là vì Trung Quốc