Phó chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hôm 8.7 tuyên bố rằng Trung Quốc và phần còn lại của thế giới phải cùng nhau tồn tại.

Ông Vương Kỳ Sơn khẳng định thế giới không thể thiếu Trung Quốc

Hoàng Vũ | 08/07/2019, 20:57

Phó chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hôm 8.7 tuyên bố rằng Trung Quốc và phần còn lại của thế giới phải cùng nhau tồn tại.

"Sự phát triển của Trung Quốc không thể thiếu phần còn lại của thế giới. Sự phát triển của thế giới không thể thiếu Trung Quốc", Reuters dẫn phát biểu của ông Vương trong bài diễn văn khai mạc Diễn đàn Hòa bình thế giới tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh hôm nay ngày 8.7.

Dù không trực tiếp đề cập tới Mỹ, nhưng Phó chủ tịch Trung Quốc đã cảnh báo về “chủ nghĩa bảo hộ dưới danh nghĩa an ninh quốc gia”, đồng thời kêu gọi các cường quốc thế giới phải đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định toàn cầu.

Ông Vương Kỳ Sơn – quan chức thân cận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hiếm khi phát biểu trước công chúng, đã tái khẳng định cam kết của Trung Quốc về việc tiếp tục mở cửa.

“Phát triển là chìa khóa giải quyết tất cả các vấn đề”, ông Vương nói trước đông đảo quan chức tham dự Diễn đàn Hòa bình Thế giới, trong đó có sự tham dự của các nhà ngoại giao cấp cao phương Tây thường trú tại Bắc Kinh và cựu Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian quađã cáo buộc Trung Quốc tham gia các hoạt động thương mại không công bằng, phân biệt đối xử với các công ty Mỹ, ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp tài sản trí tuệ.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ tất cả cáo buộc trên. Cả hai bên đã áp thuế hàng trăm tỉUSD lên hàng hóa nhập khẩu của nhau trong cuộc thương chiến kéo dài 1 năm qua. Trung Quốc cũng giận dữ về việc Mỹ đã chế tài Tập đoàn công nghệ Huawei vì lý do an ninh quốc gia.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donlad Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G-20 tại Nhật Bản, cuối tháng trước, đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc hiện đang nối lại các cuộc đàm phán trong tuần này nhằm nỗ lực giải quyết cuộc thương chiến kéo dài vốn không chỉ gây ảnh hưởng đến hai nước này mà còn cả nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài thương mại, hai nền kinh thế lớn nhất thế giới hiện cũng cũng đối đầu nhau ở nhiều vấn đề khác từ nhân quyền tới tranh chấp trên Biển Đông cũng như sự ủng hộ của Mỹ vớiĐài Loan – nơi Bắc Kinh vẫn luôn coi là một phần lãnh thổvà bảo lưu phương án dùng vũ lực để thu hồi hòn đảo tự trị này.

Trong Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần này, Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng nhấn mạnh rằng dù tình hình quốc tế phát triển theo hướng nào hay tình hình Trung Quốc phát triển thế nào đi nữa, Bắc Kinh vẫn theo đuổi lộ trình hòa bình và không tìm kiếm các kế hoạch gây ảnh hưởng hoặc bành trướng.

"Nếu không có môi trường quốc tế hòa bình và ổn định thì chẳng có sự phát triển để nào để đề cập tới", ông Vương khẳng định.

Minh Hằng (theo Reuters)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
9 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Vương Kỳ Sơn khẳng định thế giới không thể thiếu Trung Quốc