Đài PressTV ngày 24.12 đưa tin lần lượt Pháp, Ý, Tây Ban Nha vừa tuyên bố không gia nhập liên quân tuần tra Biển Đỏ mà Mỹ thành lập tuần trước.
Chuyển động

Pháp, Ý, Tây Ban Nha từ chối gia nhập liên quân tuần tra Biển Đỏ của Mỹ

Cẩm Bình 25/12/2023 09:04

Đài PressTV ngày 24.12 đưa tin lần lượt Pháp, Ý, Tây Ban Nha vừa tuyên bố không gia nhập liên quân tuần tra Biển Đỏ mà Mỹ thành lập tuần trước.

phap.jpg

Bộ Quốc phòng Pháp tuyên bố ủng hộ các nỗ lực đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đỏ cùng khu vực xung quanh, đồng thời cho biết lực lượng nước này đang hoạt động trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng, số tàu chiến họ triển khai sẽ nằm dưới sự chỉ huy của Pháp.

Bộ Quốc phòng Ý thông báo sẽ cử khu trục hạm Virginio Fasan đến Biển Đỏ để bảo vệ lợi ích quốc gia, ứng phó kịp thời trước yêu cầu đặc biệt từ các chủ tàu Ý. Họ nhấn mạnh đây là hoạt động đã có của nước này chứ không nằm trong khuôn khổ liên quân Mỹ lập nên.

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cũng nói rõ họ quyết định từ chối gia nhập liên quân Mỹ lập, mà chỉ tham gia hoạt động do NATO lãnh đạo hay do EU điều phối.

Ngoài ba nước châu Âu nêu trên, phía Úc cũng mới thông báo chỉ gửi 6 quân nhân đến tham gia nỗ lực bảo vệ Biển Đỏ chứ không triển khai tàu chiến như Mỹ yêu cầu.

Loạt diễn biến mới là đòn giáng mạnh cho liên quân mà Mỹ thành lập tuần trước. Ngày 19.12 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khởi động sáng kiến an ninh đa quốc gia mang tên Chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng (OPG) với số thành viên ban đầu gồm Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha. Số nước tham gia sau đó tăng lên 20, theo Lầu Năm Góc. Đến nay cách thức triển khai hoạt động bảo vệ tàu hàng qua Biển Đỏ vẫn chưa được nói rõ.

Biển Đỏ - tuyến đường thủy quan trọng với thương mại toàn cầu - thời gian qua trở nên cực kỳ nguy hiểm do nhóm Houthi tại Yemen đẩy mạnh tập kích tàu hàng từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra. Lực lượng tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa chống hạm, thậm chí dùng trực thăng để bắt giữ một tàu hàng vào tháng trước.

Thời gian qua, khu trục hạm USS Carney của Mỹ, tàu chiến HMS Diamond của Anh, tàu hộ tống Languedoc của Pháp đều thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở khu vực và bắn hạ không ít vũ khí Houthi. Tuy nhiên ba nước hoạt động riêng lẻ.

Bài liên quan
Petrovietnam tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbon
Với vai trò là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, thông qua hàng loạt các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng xanh trong hoạt động của mình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã và đang nỗ lực vận dụng tất cả năng lực, kinh nghiệm, tiềm năng sẵn có để chung tay cùng Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
9 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp, Ý, Tây Ban Nha từ chối gia nhập liên quân tuần tra Biển Đỏ của Mỹ