Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Nasdaq sắp áp dụng quy định mới với hoạt động bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) khiến doanh nghiệp Trung Quốc khó tham gia sàn chứng khoán này hơn.

Sàn chứng khoán Mỹ làm khó doanh nghiệp Trung Quốc

20/05/2020, 08:38

Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Nasdaq sắp áp dụng quy định mới với hoạt động bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) khiến doanh nghiệp Trung Quốc khó tham gia sàn chứng khoán này hơn.

Nhà đầu tư Mỹ khó tiếp cận cổ phiếu IPO của doanh nghiệp Trung Quốc - Ảnh: Forbes

Động thái trên chủ yếu xuất phát từ tình trạng vài doanh nghiệp Trung Quốc phát hành cổ phiếu IPO nhưng thiếu minh bạch và chỉ có mối quan hệ chặt chẽ với số ít “người nhà”. Gần đây nhất, công ty Lucky (sở hữu chuỗi quán cà phê lớn tại Trung Quốc, IPO tại Mỹ đầu năm 2019) vào tháng trước công bố kết quả cuộc điều tra nội bộ thừa nhận chuyện giám đốc điều hành cùng vài nhân viên khai khống số liệu kinh doanh.

Theo các nguồn tin, quy định mới yêu cầu doanh nghiệp đến từ một số quốc gia (có cả Trung Quốc) phải huy động được 25 triệu USD trong đợt IPO hoặc ít nhất 1/4 mức vốn hóa thị trường sau niêm yết.

Đây là lần đầu tiên Nasdaq đặt hạn mức tối thiểu về quy mô IPO. Số liệu Refinitiv cho thấy trong 155 doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết trên Nasdaq từ năm 2000, có 40 trường hợp IPO không huy động đủ 25 triệu USD.

Quy định mới còn đề nghị công ty kiểm toán tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Nasdaq sẽ điều tra những đơn vị tiến hành kiểm toán cho doanh nghiệp Trung Quốc phát hành cổ phiếu IPO.

Năm ngoái Nasdaq cũng từng siết chặt quy định và kéo dài thời gian cấp phép nhằm ngăn doanh nghiệp Trung Quốc quy mô nhỏ bán cổ phiếu IPO. Nguyên nhân do xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp huy động vốn từ “người nhà” Trung Quốc thay vì nhà đầu tư Mỹ. Giao dịch của phần lớn cổ phiếu này sau khi niêm yết tại Mỹ rất ít, tính thanh khoản thấp khiến chúng chẳng hấp dẫn đối với nhà đầu tư là tổ chức lớn – đối tượng mà Nasdaq muốn thu hút.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
Bloomberg lật tẩy việc Huawei bí mật tài trợ hoạt động nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sàn chứng khoán Mỹ làm khó doanh nghiệp Trung Quốc