Hạ viện Hà Lan đã phê chuẩn lệnh cấm với quần áo có mạng che mặt, bao gồm cả hai loại burqa và niqab, trong các tòa nhà công sở, trường học và bệnh viện.

Sau Pháp đến Hà Lan cấm mạng che mặt Hồi giáo

Hà Ngọc Bách | 30/11/2016, 10:37

Hạ viện Hà Lan đã phê chuẩn lệnh cấm với quần áo có mạng che mặt, bao gồm cả hai loại burqa và niqab, trong các tòa nhà công sở, trường học và bệnh viện.

Hạ viện Hà Lan đã thông qua lệnh hạn chế quần áo có mạng che mặt ở nơi công cộng. Luật này được áp dụng với cả hai loại burqa và niqab.

Đạo luật trên được chấp thuận thông qua vào ngày 29.11với số phiếu ủng hộ khá cao. Tuy nhiên, dự luật trên còn phải được sự chấp thuận của Thượng viện Hà Lan trước khi nó có thể được ký thành luật chính thức.

Trong một văn bản gửi tờ Associated Press, chính trị gia chống Hồi giáoGeert Wilders đã gọi lệnh cấm và hạn chế này là "một bước đi đúng hướng" và cho biết ông sẽ thúc đẩy việc cấm hoàn toàn mạng che mặt nếu đảng Tự do cánh hữu của ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3.2017.

Các nghiên cứu cho thấy chỉ có khoảngvài trăm phụ nữ ở Hà Lan mặc niqab hoặc burqa che mặt, nhưng chính phủ Hà Lan đã liên tiếp nỗ lực cố gắng cấm chúngtheo gương của Pháp và Bỉ. Chính phủ Hà Lan, được mô tả là một chính phủ "trung lập tôn giáo"nên các lệnh cấm chỉ áp dụngởnơi công cộng chứ không không cấm hoàn toàn như một số nước khác. Lệnh cấm ở Hà Lan sẽ áp dụng trên các phương tiện giao thông công cộng,cơ sở giáo dục, cơ sở y tếvà các tòa nhà chính phủ.

Trong một cuộc tranh luận vàotuần trước để mở đường cho cuộc bầu cử, Bộ trưởng Nội vụRonald Plasterkthừa nhận rằng những tranh cãi sôi nổi về burqa đã đóng một vai trò lớn trong việc giúp cho các luật này được chấp thuận.

Ông Plasterk cho biếttheo ý kiến dođảng Lao động đề xuất thì nên cho phép phụ nữ Hồi giáo xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt được che phủ nếu họ muốn, nhưng trong các tòa nhà chính phủ, trường học và bệnh việnthì việc cấm là đúng đắn khi có rất nhiều quy trình người ta cần đến việc nhận diện khuôn mặt.

Mức phạt tiền tối đa đối với vi phạm lệnh cấm, gồm cả hành vi mangmặt nạ trượt tuyết và mũ bảo hiểm kín mặtnơi công cộng, vàokhoảng trên 400 euro.

Thanh Danh (theo The Guardian)
Bài liên quan
Giải pháp cấp thiết bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long trước hạn, mặn
Ngày 15.5, Hội thảo Giải pháp cấp thiết bảo vệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã diễn ra tại TP.Cần Thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
13 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau Pháp đến Hà Lan cấm mạng che mặt Hồi giáo