Nga và Mỹ lên tiếng đổ lỗi cho nhau về vụ đối đầu xảy ra hôm 7.6 giữa tàu chiến hai nước trên vùng biển Đông Á.

Tàu chiến Nga - Mỹ đối đầu tại vùng biển Đông Á

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/06/2019, 11:06

Nga và Mỹ lên tiếng đổ lỗi cho nhau về vụ đối đầu xảy ra hôm 7.6 giữa tàu chiến hai nước trên vùng biển Đông Á.

          

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tường thuật lại rằng khu trục hạm Đô đốc Vinogradov bị tàu tuần dương Mỹ USS Chancellorsville bất ngờ đổi hướng cắt ngang đường đi. Hai bên chỉ cách nhau 50 mét, tàu Nga buộc phải hành động khẩn cấp để tránh va chạm.

“Một lời phản đối qua vô tuyến tần số quốc tế được gửi đến chỉ huy tàu Mỹ - những người trước đó đã nhận cảnh báo về hành động không thể chấp nhận này”, theo hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Theo lời Nga tường thuật, tàu Mỹ bất ngờ đổi hướng cắt ngang đường đi - Ảnh: Reuters

Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ bác bỏ những gì phía Nga tường thuật. Họ cáo buộc chính khu trục hạm Đô đốc Vinogradov mới là bên có hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, USS Chancellorsville phải điều hướng tránh va chạm bằng cách cho tất cả động cơ chạy hết công suất.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan khẳng định sẽ gửi phản đối chính thức cho Nga, đồng thời nhấn mạnh những hoạt động như trên không thể ngăn cản lực lượng nước này thực hiện nhiệm vụ.

Hải quân Mỹ cũng đổ lỗi cho tàu khu trục Nga - Ảnh: Reuters

Vụ tàu chiến đối đầu xảy ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ - Nga tranh cãi về chuyện tiêm kích Su-35 chặn máy bay do thám P-8A tại Syria.

Mỹ tuyên bố P-8A tuân thủ mọi quy định khi hoạt động trong không phận quốc tế ở Địa Trung Hải vào ngày 4.6. Chiếc Su-35 nhiều lần áp sát, thậm chí còn cắt mặt máy bay Mỹ đang di chuyển với tốc độ cao.

Nga lại cáo buộc P-8A do thám gần 2 căn cứ Tartus và Hmeymim (có lực lượng Nga đồn trú). Điều này vi phạm thỏa thuận mà hai bên đạt được trước đó, nên họ phải điều Su-35 làm nhiệm vụ ngăn chặn.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến
Trả lời phỏng vấn trên The Economist, Phó giám đốc Cơ quan tình báo quân sự HUR Vadym Skibitsky thừa nhận đến lúc nào đó Ukraine sẽ phải ngồi lại đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
6 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu chiến Nga - Mỹ đối đầu tại vùng biển Đông Á