Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm...

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa to, cục bộ có xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật

Thu Anh | 04/09/2021, 06:37

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm...

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (3.9), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3.9 đến 2 giờ ngày 4.9) như Bắc Yên (Sơn La) 81.2mm, Võ Nhai (Thái Nguyên) 136.6mm, Bạch Thông (Bắc Kạn) 99.9mm.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to như: Mang Yang (Gia Lai) 49.4mm, Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) 77.8mm, Cẩm Mỹ (Đồng Nai) 75.4mm…

Hiện nay (ngày 4.9), rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ dịch chuyển dần xuống phía Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây.

“Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp kết hợp với rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên đêm nay (4.9), ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp”, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên chiều và tối 4.9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá – cấp 1.

Ngày 4.9, Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Bài liên quan
TP.Hà Nội ban hành chỉ thị điều chỉnh nhiều nội dung phòng chống dịch
Ngày 3.9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị số 20 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam
5 giờ trước Sự kiện
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa to, cục bộ có xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật