Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ phát 170.000 khẩu trang cho học sinh lớp 12 khi quay trở lại trường học vào ngày 9.3. Số lượng khẩu trang này sẽ được phân bổ về cho các trường tương ứng với số lượng học sinh lớp 12 hiện có, mỗi học sinh trung bình được tặng 2 khẩu trang.

TP.HCM phát khẩu trang miễn phí cho học sinh lớp 12

nguyentuyet | 06/03/2020, 19:33

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ phát 170.000 khẩu trang cho học sinh lớp 12 khi quay trở lại trường học vào ngày 9.3. Số lượng khẩu trang này sẽ được phân bổ về cho các trường tương ứng với số lượng học sinh lớp 12 hiện có, mỗi học sinh trung bình được tặng 2 khẩu trang.

          

Chiều 6.3, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) vừa quyết định tặng 170.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho ngành giáo dục TP.HCM.

Nhận được số khẩu trang từ nguồn xã hội hóa này, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sẽ quyết định sẽ phân bổ cho các trường THPT công lập, ngoài công lập và hệ giáo dục thường xuyên, cụ thể là cho học sinh lớp 12 khi các em đi học trở lại.

Theo đại diện của Sở GD-ĐT TP.HCM số lượng khẩu trang này sẽ được phân bổ về cho các trường tương ứng với số lượng học sinh lớp 12 hiện có, mỗi học sinh trung bình được tặng 2 khẩu trang. Các trường sẽ tiến hành phát khẩu trang cho học sinh khối 12 phù hợp với điều kiện thực tế của trường mình.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vấn đề cho học sinh đeo khẩu trang hay không khi trở lại trường là mối quan tâm của nhiều người cũng như dấy lên nhiều tranh cãi. 

Cụ thể vào ngày 4.3 Sở GD-ĐT TP.HCM đã cho khảo sát ý kiến phụ huynh về việc đeo khẩu trang trong trường học hay không. Tuy nhiên cuộc khảo sát của Sở GD-ĐT TP.HCM đã tạo nên nhiều phản hồi trái chiều trong dư luận, bởi  nhiều người cho rằng phụ huynh không có chuyên môn về y tế để quyết việc đeo hay không đeo khẩu trang. Việc cho con em đeo khẩu trang hoặc không sẽ phụ thuộc vào khuyến cáo của ngành y tế và quy định của ngành giáo dục chứ không cần phải tổ chức lấy ý kiến. 

Theo đa số cha mẹ học sinh ở TP.HCM thì việc học sinh đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang khi đi học cần có sự hiểu biết và kiến thức chuyên môn của những người làm y tế. Họ sẽ phân tích cụ thể không gian trường học, hành vi của học sinh khi đi học, cơ chế lây nhiễm COVID-19 và tác dụng của khẩu trang. Sau khi phân tích, cơ quan y tế sẽ đề nghị ngành giáo dục buộc học sinh đeo hoặc không đeo khẩu trang. Vì vậy việc đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang là vấn đề y tế chứ không phải vấn đề của ngành giáo dục. 

Tú Viên

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM phát khẩu trang miễn phí cho học sinh lớp 12