Một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cỡ lớn vừa ra mắt lần đầu tiên tại buổi diễu binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên ngày 10.10.

Triều Tiên trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa ‘quái vật’

Cẩm Bình | 11/10/2020, 10:00

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cỡ lớn vừa ra mắt lần đầu tiên tại buổi diễu binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên ngày 10.10.

ICBM mới được đặt trên bệ phóng di chuyển bằng 22 bánh xe - cho thấy tên lửa dài hơn loại Hwasong-15. Một số chuyên gia cho biết dài hơn sẽ bay xa hơn, nhưng từ thiết kế phần đầu nhọn có thể suy đoán ICBM mới không mang được nhiều đầu đạn.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nhận định đây là phiên bản nâng cấp của Hwasong-15 hoặc Hwasong-16, tuy nhiên cần nhiều thời gian để làm rõ thông số kỹ thuật chính xác của ICBM mới.

icbm00.jpg

ICBM mới dài hơn Hwasong-15, phần đầu nhọn - Ảnh: Twitter

Giới phân tích đánh giá nếu đi vào hoạt động, tên lửa sẽ là một trong những ICBM trên bộ lớn nhất thế giới. Phó giám đốc Mạng lưới Hạt nhân mở Melissa Hanham gọi đây là “con quái vật”.

Theo nhà nghiên cứu Michael Elleman thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế, ICBM mới đủ sức mang số đầu đạn lên đến 2.000 - 3.500 kg trút xuống bất cứ đâu trên lục địa nước Mỹ.

Cựu nhân viên tình báo Mỹ Markus Garlauskas cho rằng động thái trình làng ICBM nhằm mục đích dập tắt hoài nghi Triều Tiên không có khả năng tấn công lục địa Mỹ, đồng thời nhắc nhở về nguy cơ nước này khôi phục hoạt động thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Chuyên gia Jenny Town thuộc tổ chức nghiên cứu 38 North cũng khẳng định Triều Tiên không thể nào phát triển ICBM mà không phóng thử ít nhất một lần.

nkorea_38.jpg

Vũ khí khác trong buổi diễu binh - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại buổi diễu binh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố tiếp tục củng cố năng lực răn đe chiến tranh cùng những phương tiện tự vệ chính đáng, để ngăn chặn mọi âm mưu lẫn hành vi đe dọa từ thế lực thù địch. Ông không trực tiếp đề cập Mỹ hay nỗ lực đàm phán đang đình trệ.

ca51a302-198d-4147-9263-3ef2f62e7bf0.jpg

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trong trang phục màu xám - Ảnh: Getty Images

Nhà lãnh đạo Kim còn đổ lỗi cho lệnh trừng phạt quốc tế, bão lũ cùng dịch bệnh COVID-19 khiến ông không thực hiện được cam kết phát triển kinh tế.

"Chúng ta không củng cố năng lực ngăn chặn chiến tranh để nhắm đến bất kỳ quốc gia nào cụ thể. Chúng ta củng cố sức mạnh để bảo vệ chính mình. Dù vậy, nếu bất kỳ ai làm hại an ninh của đất nước, chúng ta sẽ trừng phạt họ bằng những đòn tấn công dũng mãnh nhất", ông Kim nhấn mạnh.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa ‘quái vật’